Ý thức sản xuất an toàn
Những năm gần đây, ngành chăn nuôi của tỉnh Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng nhanh, là một trong những tỉnh, thành phố có tổng đàn lợn, đàn gà lớn nhất cả nước. Cùng với việc quan tâm nâng cao trình độ sản xuất, chăn nuôi cho người dân của ngành chức năng, cơ quan chuyên môn thông qua công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, người sản xuất cũng đã có ý thức tự nghiên cứu, tìm tòi kiến thức sản xuất an toàn.
Nhờ vậy, năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi không ngừng tăng cao, nhiều năm liền trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn đối với đàn vật nuôi.
Tuy nhiên, mô hình sản xuất chủ yếu là nhỏ lẻ, manh mún; trình độ sản xuất không đồng đều, nhiều hộ chăn nuôi còn chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh; chưa chú trọng việc tiêm vắc – xin phòng bệnh; ý thức bảo vệ môi trường chưa cao, còn tình trạng vứt xác gia súc chết ra kênh, mương, ao, hồ. Trong khi đó, hoạt động chăn nuôi tập trung của doanh nghiệp, trang trại thì những hạn chế trên đã cơ bản được khắc phục.
Dịch tả lợn châu Phi đang lây lan rất mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều địa phương giáp với tỉnh ta. Đáng lưu ý, dịch bệnh này hiện chưa có vắc – xin để tiêm phòng. Nếu để xảy ra dịch bệnh thì thiệt hại kinh tế rất lớn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân và phải mất thời gian khá dài để tái đàn khôi phục.
Do vậy, để thực hiện phòng dịch có hiệu quả, chính quyền các địa phương, ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh chuồng trại, kiểm tra nguồn thức ăn cho lợn nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.
Biện pháp quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức sản xuất an toàn của người dân trong việc chủ động vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Rắc vôi bột được xem là biện pháp rẻ nhất, hiệu quả nhất. Cùng đó cần thực hiện nghiêm quy tắc “5 không”: Không giấu dịch, không vận chuyển mua bán lợn bệnh, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không tận dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh rình rập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm của các lực lượng chức năng, nhất là cán bộ nông nghiệp cần sát dân, không hời hợt trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nói chung, phòng, chống dịch bệnh nói riêng.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)