Huyện ủy Yên Dũng nỗ lực đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Chuyển động bước đầu
Sau hơn 30 năm đổi mới, vùng đất trũng Yên Dũng đang vươn lên trở thành huyện công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ của tỉnh. Trong câu chuyện đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, Bí thư Huyện ủy Thạch Văn Chung cho biết, Huyện ủy đã chọn những vấn đề cốt lõi để thảo luận, ban hành nghị quyết chuyên đề triển khai tới các chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên.
Thu hoạch rau ở HTX Rau sạch Yên Dũng. |
Phương châm chỉ đạo của Huyện ủy là làm cụ thể, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm. Về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã thông qua hai nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và tăng cường lãnh đạo công tác dân vận chính quyền. Với tinh thần công tác tuyên giáo “đi trước mở đường”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức cho 90% đảng viên theo dõi phiên khai mạc, bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Cùng đó, hệ thống phát thanh từ huyện tới cơ sở tuyên truyền kịp thời thành công của Đại hội, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong đảng viên, nhân dân. Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên giáo còn chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để khắc phục hạn chế trong công tác dân vận chính quyền, nghị quyết chuyên đề chỉ ra những mặt hạn chế của cơ quan nhà nước trong việc tiếp xúc, giải đáp vướng mắc của nhân dân. Huyện ủy yêu cầu công tác dân vận khéo của hệ thống chính trị phải phối hợp với chính quyền các cấp để lắng nghe dân, giải quyết công việc của chính quyền thấu tình, đạt lý, không ngừng nâng cao niềm tin, sự hài lòng của nhân dân.
Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy ban hành kế hoạch luân chuyển và điều động cán bộ. Qua đó luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt ở một đơn vị không quá hai khóa, đồng thời đề bạt cán bộ trẻ để rèn luyện thử thách. Thông qua kế hoạch cũng nhằm đánh giá đạo đức, năng lực cán bộ giúp cho công tác giới thiệu nhân sự tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát triển kinh tế là trọng tâm
Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, căn cứ đặc điểm, thực trạng KT-XH của địa phương, ngay sau đại hội đảng các cấp thành công, Huyện ủy xây dựng các nghị quyết chuyên đề, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện gồm: Nghị quyết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; nghị quyết phát triển công nghiệp; nghị quyết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Các nghị quyết chuyên đề đều xác định rõ nhiệm vụ trước mắt đến năm 2025 và hướng phát trong 10 - 20 năm tới.
Từ nhiều năm qua, Yên Dũng bị hạn chế bởi nhiều con sông lớn bao quanh; các vùng sản xuất bị chia cắt ảnh hưởng tới liên kết sản xuất, lưu thông hàng hóa. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện đã được xây dựng cầu, mở đường kết nối với QL18 thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết hợp với chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Yên Dũng mở rộng, cứng hóa hàng trăm km đường liên thôn, liên xã.
Tuy nhiên để mở hướng phát triển giao thông, đô thị những năm tới, địa phương xác định giao thông phải đi trước một bước. Việc quy hoạch toàn bộ hệ thống giao thông nội huyện kết nối với các tuyến tỉnh lộ, QL trong vùng được chú trọng, phấn đấu trong 5 năm tới khắc phục được tình trạng cách sông, tạo tiền đề mở rộng kết nối với các thị trường lớn và cảng biển.
Khai thác lợi thế các con sông, huyện quan tâm xây dựng hai cảng trên sông Cầu và sông Thương, kết nối với hệ thống sông ở miền Bắc và cảng biển ở Hải Phòng, Quảng Ninh.
Về phát triển công nghiệp, trước mắt, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp (CCN) Yên Lư, Nội Hoàng; đề nghị mở rộng CCN Yên Lư thành Khu công nghiệp, dịch vụ Yên Lư - Nham Biền với diện tích 733,3 ha. Mở rộng CCN Nội Hoàng thành Khu công nghiệp gắn với Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng của tỉnh.
Đồng thời phấn đấu trong 5 năm tới tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng đạt bình quân 17-18%/năm; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đưa giá trị thu nhập từ công nghiệp- xây dựng chiếm từ 78,5%-79% trong cơ cấu kinh tế của huyện; đến năm 2025 lấp đầy 100% các khu, CCN.
Yên Dũng vốn là huyện thuần nông, trước mắt huyện Yên Dũng vẫn coi nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, là nền tảng ổn định an sinh xã hội. Trên cơ sở những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, địa phương xây dựng mục tiêu đến năm 2025 có từ 200- 250 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; vùng phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Về giải pháp thực hiện, Huyện ủy chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân, nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến; tích cực mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho nông dân. Hằng năm, HĐND, UBND huyện có cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp...
Yên Dũng vốn là vùng đất cổ có nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Trong thời kỳ đổi mới, huyện xây dựng, nâng cấp các di tích lịch sử; mở mang sân golf để thu hút khách tham quan, du lịch.
Có thể thấy, việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống được huyện Yên Dũng triển khai có mục tiêu trọng tâm, cụ thể, có tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các nghị quyết vẫn còn những vấn đề cần làm sâu hơn, ví như phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần xác định cụ thể ở vùng nào, trồng cây, con gì.
Trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch chi tiết để đầu tư công trình tưới tiêu khoa học, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tăng năng xuất lao động, tăng thu nhập cho dân. Trong phát triển du lịch dịch vụ cần quan tâm bồi dưỡng hướng dẫn viên hiểu về lịch sử, di tích, có năng khiếu “thổi hồn” vào di tích để thu hút du khách.
Dãy Nham Biền có 99 ngọn núi, nếu kêu gọi nhân dân trồng thông, phủ xanh các ngọn núi là điểm du lịch sinh thái gần thành phố, thuận tiện về giao thông. Hôm nay trồng cây, vài chục năm sau sẽ có rừng thông cho con cháu hưởng lợi thì tốt đẹp, nhân văn biết bao.
Tiềm năng và nội lực Yên Dũng đều có. Với việc tập trung đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, hy vọng những năm tới đây, Yên Dũng sẽ giành được nhiều thành quả nổi bật hơn.
Bài, ảnh: Hoàng Tiến
Ý kiến bạn đọc (0)