Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Cập nhật: 19:58 ngày 29/09/2022
Từ 11 giờ trưa đến khoảng hơn 15 giờ chiều 29/9, đã có 7 thi thể được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
{keywords}

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chiều 29/9, tin từ Công an thành phố Phú Quốc cho biết, tính đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng và người dân địa phương đã phát hiện tổng cộng 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển. Các thi thể trên đều là nam giới và đang trong tình trạng phân hủy.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể tại bờ biển thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc nên báo Công an. Công an thành phố Phú Quốc đã xuống hiện trường để thực hiện quá trình điều tra bước đầu.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện thêm 3 thi thể khác cũng đang trôi dạt vào bờ biển tại khu vực trên.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân lại phát hiện 1 thi thể ở khu vực bờ biển thuộc khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Hơn 1 giờ sau, tức khoảng 15 giờ thì người dân tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể nữa trôi dạt vào vùng biển Phú Quốc.

Hiện, Công an thành phố Phú Quốc đã báo cáo vụ việc trên và đang phối hợp điều tra làm rõ.

Trại giam Ngọc Lý tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập
(BGĐT) – Ngày 29/9, Trại giam Ngọc Lý, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức khai mạc hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập.
Thu hồi 2,3 tỷ đồng của người lao động hưởng sai quy định về bảo hiểm thất nghiệp
(BGĐT) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, qua kiểm tra, giám sát, đơn vị phát hiện nhiều trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định. 
Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng
(BGĐT) - Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị nhằm bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước ta và cán bộ lãnh đạo địa phương. Cần cảnh giác với những thông tin như vậy, tránh vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...