Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tưởng niệm 339 năm ngày mất của Hán Quận công Thân Công Tài

Cập nhật: 12:34 ngày 06/09/2022
(BGĐT) - Ngày 5 và 6/9, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ tưởng niệm 339 năm ngày mất của Hán Quận công Thân Công Tài.

Lễ tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng thành kính, khắc ghi công ơn to lớn của Hán Quận công Thân Công Tài đối với quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

{keywords}

Hội đồng Thân tộc Việt Nam dâng hương tưởng niệm Hán Quận công Thân Công Tài.

Lễ tưởng niệm gồm các hoạt động: Dâng hương; ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao của Hán Quận công Thân Công Tài; các tập thể, cá nhân, dòng họ dâng lễ; giao lưu văn nghệ, thể thao. Di tích mộ và đền thờ Hán Quận công Thân Công Tài được xếp hạng di tích quốc gia năm 2016. Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức trang trọng và quy mô hơn do các hạng mục của di tích đã tôn tạo, tu bổ và hoàn thành vào tháng 3/2022.

Thân Công Tài (1620-1683), tự là Phúc Khiêm quê ở thôn Như Thiết, xã Hồng Thái (Việt Yên). Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn với 5 đời vua thời Lê Trung Hưng. Sinh thời, ông đã đem tài năng, trí tuệ hết lòng phò vua, giúp nước. Với tài thao lược, ông được giao trọng trách cầm quân đi dẹp giặc ở các xứ Kinh Bắc, Thái Nguyên, Lạng Sơn và đều chiến thắng. 

{keywords}

Đông đảo nhân dân, du khách về dự lễ tưởng niệm trong ngày 6/9.

Ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới, ông còn quan tâm phát triển kinh tế nơi cửa khẩu, mở đường, lập chợ giúp người dân làm ăn sinh sống. Nhận thấy tầm quan trọng cũng như vị trí thuận lợi trong việc giao lưu buôn bán hàng hóa giữa hai nước Việt - Trung nên ông khởi xướng việc mở mang khu vực Đoàn Thành (tên của vùng đất Lạng Sơn lúc bấy giờ).

Tư tưởng mở mang thương nghiệp, đô thị của Thân Công Tài là một tư tưởng mới, táo bạo đương thời. Ông là người đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế thương mại Lạng Sơn nói riêng và góp phần xây dựng nền kinh tế thương nghiệp đang hình thành của nước ta lúc bây giờ. Mộ phần ông được an táng tại quê nhà ở thôn Như Thiết, xã Hồng Thái. Sau khi ông mất, không chỉ ở quê hương Như Thiết mà từ Lạng Sơn đến Hà Nội có tới 70 di tích thờ ông.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

{keywords}

Nhân dân thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước công lao to lớn của Hán Quận công Thân Công Tài.

{keywords}

Lễ tưởng niệm năm nay được xã Hồng Thái tổ chức trang trọng, quy mô lớn hơn so với những năm trước.

{keywords}

Khu vực bên trong đền thờ Hán Quận công Thân Công Tài được bài trí trang trọng.

{keywords}

Các liền anh, liền chị của xã Hồng Thái biểu diễn quan họ trên thuyền tại lễ tưởng niệm.

Tin, ảnh: Công Doanh

Thực hành Then được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Tối 3/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang diễn ra Lễ đón Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.
Lục Ngạn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp Quốc khánh 2/9
(BGĐT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm nay, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ý nghĩa thu hút đông đảo nhân dân.
Đồng chí Đỗ Tuấn Khoa được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
(BGĐT) -  Ngày 31/8, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho đồng chí Đỗ Tuấn Khoa. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Nội vụ, VHTTDL.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...