Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hỗ trợ người từng lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng

Cập nhật: 17:01 ngày 29/06/2022
(BGĐT) - Ngày 29/6, UBND TP Bắc Giang tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng công tác tái hoà nhập cộng đồng, kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Đề án). Tới dự có đại diện một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh và TP.

Theo báo cáo của UBND TP Bắc Giang, hiện nay, trên địa bàn TP có 358 người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng và 51 đối tượng nghiện đang quản lý sau cai nghiện. Trong đó phần lớn là nam giới, từ 30-60 tuổi, chủ yếu phạm tội xâm phạm sở hữu và các tội phạm về ma tuý. Một số người có ý thức chấp hành pháp luật, đã ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng còn lại phần lớn không có việc làm hoặc việc làm không ổn định; thiếu vốn sản xuất; bản thân còn tự ti, mặc cảm.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo UBND TP và Công an tỉnh chúc mừng xã Dĩnh Trì ra mắt mô hình "Đồng hành hướng tới tương lai".

Thực hiện Đề án, thời gian qua, UBND TP chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện sau cai trên địa bàn; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; đào tạo nghề; cho vay vốn phát triển kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù lao động và làm việc qua đó giúp người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình về tái hòa nhập tại phường Lê Lợi và phường Trần Nguyên Hãn. 100% số người trong diện tái hòa nhập cộng đồng trở về địa phương đều được công an các cấp tham mưu UBND phường, xã phân công các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ; 6 tháng năm nay, tỷ lệ tái phạm tội giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại hội nghị đại diện các phòng ngành, phường, xã tham luận về thực trạng và giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng tại địa phương, đơn vị. Nhân dịp này, xã Dĩnh Trì ra mắt mô hình “Đồng hành hướng tương lai” nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền địa phương trong việc trao đổi, hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù, người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Công an TP và phường, xã cần làm tốt công tác tham mưu thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; TP huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các phòng ngành, đơn vị như: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, ngân hàng và các doanh nghiệp để trợ giúp tâm lý, pháp lý, hỗ trợ vốn đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người hoàn thành chấp hành án về địa phương; vận động hội viên, đoàn viên và và quần chúng nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ để người từng lầm lỗi có việc làm, thu nhập chính đáng, ổn định cuộc sống, tránh tái phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với chúc mừng xã Dĩnh Trì ra mắt mô hình “Đồng hành hướng tương lai”, các đồng chí lãnh đạo UBND TP và Công an tỉnh đề nghị xã Dĩnh Trì duy trì hoạt động mô hình hiệu quả, thường xuyên đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm qua đó nhân rộng đối với các phường, xã trên địa bàn.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Bắc Giang ra mắt 2 mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù
(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra mắt 2 mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù (gọi tắt là mô hình tái hòa nhập cộng đồng) tại thị trấn Tân Yên Tử (Sơn Động) và xã Ngọc Vân (Tân Yên). 

Giúp người từng lầm lỡ sớm hòa nhập cộng đồng
(BGĐT) - Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, nhiều người còn mặc cảm, gặp khó khi tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Nhằm giúp những người trót vấp ngã có thêm niềm tin, vươn lên cần lắm sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương.  
Cần xử lý nghiêm tu sĩ vi phạm pháp luật tại xã Song Khê (TP Bắc Giang)
(BGĐT) - Là người tu hành song tu sĩ Thích Khánh Từ (SN 1994) hiện cư trú và hoạt động tôn giáo trái phép tại chùa Yên Khê, xã Song Khê (TP Bắc Giang) có hành vi lôi kéo, xúi giục gây mất đoàn kết, ảnh hưởng an ninh trật tự (ANTT) địa phương khiến người dân bức xúc.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...