(BGĐT) - Từng là một trong 63 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, nhờ nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vươn lên của người dân, từ năm 2009 đến nay, huyện vùng cao Sơn Động đã có đổi thay đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 44,19% năm 2009 xuống còn 23,8% năm 2020. Bình quân thu nhập đầu người năm 2009 là 6,9 triệu đồng, năm 2020 đạt 25 triệu đồng. Chất lượng cuộc sống người dân từng bước nâng lên.
![]() |
Phố núi xã Thanh Sơn trước đây, nay là thị trấn Tây Yên Tử. |
![]() |
Điện về bản Đồng Cao, xã Phúc Sơn - xã cuối cùng của huyện có điện lưới quốc gia. |
![]() |
Tỷ lệ đường giao thông nông thôn tăng từ 39% năm 2009 lên 70% năm 2020. Ảnh: Đường liên xã Đại Sơn - Phúc Sơn. |
![]() |
Trường Mầm non An Lập, xã Vĩnh An được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. |
![]() |
Trung tâm Y tế huyện Sơn Động triển khai kỹ thuật mới mổ nội soi ruột thừa ở bệnh nhân. |
![]() |
Hộ bà Nguyễn Thị Mách, thị trấn An Châu - một trong nhiều hộ nuôi thỏ giống New Zeland đạt hiệu quả cao. |
![]() |
Đường giao thông ở xã nông thôn mới Vĩnh An. |