Không chủ quan, không hoang mang
Mức độ nguy hại của bệnh dịch tả lợn châu Phi khi xuất hiện ở Trung Quốc với 4 ổ bệnh đầu tiên đã làm ốm, chết và phải tiêu hủy gần 10 nghìn con lợn. Hiện nay, dịch bệnh này vẫn đang lan rộng tại Trung Quốc với hàng chục nghìn con lợn phải tiêu hủy. Theo thông tin từ Tổ chức Thú y Thế giới, đây là dịch bệnh có tính chất lây lan nhanh và tỷ lệ chết cao, hiện tại chưa có vắc-xin và thuốc để phòng cũng như điều trị bệnh.
Theo tin mới nhất từ Cục Thú y, sau Hưng Yên và Thái Bình, Hải Phòng là địa phương thứ 3 trên cả nước vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một hộ chăn nuôi ở huyện Thủy Nguyên. Hàng trăm con lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ở các địa phương trên đã phải tiêu hủy.
Bắc Giang là một trong những tỉnh có đàn lợn lớn nhất cả nước lại nằm trong khu vực giáp ranh với các tỉnh có cửa khẩu sang Trung Quốc và đi các tỉnh, thành phố lớn nên nguy cơ lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi là rất cao. Nếu không có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này hiệu quả thì thiệt hại rất khó lường.
Do vậy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cần được tăng cường. Theo đó cần tập trung thông tin về nguy hại của bệnh, biện pháp phòng, chống và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm của bệnh và các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
Ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợn mắc bệnh, không để lây lan.
Trong khâu lưu thông cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn qua địa bàn tỉnh, nhất là khu vực tiếp giáp với tỉnh có cửa khẩu Trung Quốc như huyện Lạng Giang tiếp giáp Lạng Sơn, huyện Lục Nam, Sơn Động tiếp giáp Quảng Ninh, ngặn chặn việc vận chuyển, buôn lậu lợn trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Bắc Giang là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, trong đó tăng trưởng ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng chiếm tỷ trọng lớn trong nông nghiệp. Có được kết quả này là nhờ thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thời gian qua. Tuy nhiên, do mật độ chăn nuôi lớn, kiến thức về phòng, chống dịch ở một số nơi còn hạn chế là những yếu tố nguy cơ tạo cơ hội cho các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra.
Từ kinh nghiệm phòng, chống dịch động vật những năm trước, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, không chủ quan, lơ là, tập trung cao cho công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, không tẩy chay thịt lợn để bảo đảm việc chăn nuôi an toàn, ổn định.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)