Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm an ninh nông thôn

Cập nhật: 08:27 ngày 20/08/2021
(BGĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới. Đây là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài nhằm bảo đảm môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển KT - XH.

Thời gian gần đây, tình hình an ninh, trật tự tại một số khu vực nông thôn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, nhất là khiếu kiện về đất đai. Tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tội phạm trộm cắp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tệ nạn xã hội gia tăng ở một số địa bàn.

Điểm “nóng” đáng chú ý là các xã, thị trấn giáp khu công nghiệp, nơi có hàng vạn công nhân ở trọ, hoạt động dịch vụ sôi động, là “mảnh đất” nảy sinh nhiều loại tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, kéo theo đó là các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, tín dụng đen…

Một thực trạng đáng lo ngại ở nông thôn có khi chỉ là chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy”, những mâu thuẫn nhỏ nhưng âm ỉ kéo dài không được hóa giải trở thành vụ án nghiêm trọng như mới đây xảy ra ở xã Xuân Phú (Yên Dũng), người đàn ông trong đêm mang dao chém 3 người trong gia đình hàng xóm thương vong. Bạo lực gia đình, bạo lực trong thanh thiếu niên vẫn liên tục xảy ra, gây bức xúc trong dư luận.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực ở nông thôn còn hạn chế. 

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái quy định, các hành vi gây ô nhiễm môi trường; sự dồn nén ở các khu công nhân trọ, việc xây dựng nếp sống văn hóa, quản lý thanh thiếu niên còn những mặt hạn chế… tiềm ẩn phát sinh các yếu tố gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Từ thực tế trên, tỉnh xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở nông thôn là nền tảng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Theo đó, các chủ trương, chính sách phát triển KT – XH được ban hành và tổ chức thực hiện phải bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa “tăng trưởng và ổn định”, giữa "phát huy dân chủ và tăng cường kỷ cương”. Thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý kịp thời các nguy cơ ngay từ cơ sở”.

Bài học kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở nông thôn là sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cán bộ, đảng viên luôn sâu sát cơ sở, vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. 

Làm được như vậy sẽ bảo đảm an ninh, trật tự theo tinh thần Nghị quyết là chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý kịp thời các nguy cơ ngay từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương.

Trần Anh

Yên Dũng: Nhanh chóng truy vết các trường hợp liên quan đến F0
(BGĐT) - Ngay sau khi các ca F0 mới phát sinh trên địa bàn tỉnh được công bố (trong đó có 1 trường hợp là H.X.D ở tổ dân phố Tân An, thị trấn Tân An), UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã khẩn trương chỉ đạo triển khai, thực hiện các biện pháp tích cực để phòng, chống dịch.
Đã có hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm, 3 người tử vong do Covid-19
PGS, TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, trong cuộc chống dịch Covid-19, đã có khoảng 2.380 nhân viên y tế bị mắc Covid-19 trong khi làm việc và đã có 3 nhân viên y tế tử vong. Bộ Y tế đề xuất các phương án bảo vệ lực lượng nơi tuyến đầu.
Bắc Giang: Một số người dân còn chủ quan phòng dịch Covid-19
(BGĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương thực hiện ngay các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Qua khảo sát trong ngày 19/8, hầu hết các địa phương thực hiện nghiêm quy định song vẫn còn một số người dân chủ quan.
Bắc Giang có 9 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
(BGĐT)- Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 315 doanh nghiệp (DN) trong cả nước đạt DN xuất khẩu uy tín năm 2020.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...