Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

"Người đàn bà thép' của bóng đá Thái Lan nhận giải thưởng cao quý

Cập nhật: 18:24 ngày 23/06/2022
Theo tờ Bangkok Post, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người của Thái Lan đã trao giải thưởng cho bà Nualphan Lamsam vì góp phần vực dậy bóng đá nước này.

Kể từ khi bà Nualphan Lamsam (biệt danh Madame Pang) nhậm chức nữ trưởng đoàn, bóng đá Thái Lan đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Trong đó, đáng kể nhất là chức vô địch AFF Cup 2020 (giải đấu lớn đầu tiên bà đóng vai trò trưởng đoàn).

{keywords}

Madame Pang nhận giải thưởng cao quý nhờ vực dậy bóng đá Thái Lan (ảnh: Hải Long).

Chính vì điều đó, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người của Thái Lan đã quyết định trao giải thưởng cho bà vì những hy sinh và đóng góp cho bóng đá ở Thái Lan. Cơ quan này nhấn mạnh sự cống hiến của bà trong việc hướng bóng đá xứ Chùa vàng tới thành công là nỗ lực đáng ghi nhận và trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ.

Trước đó, bà Madame Pang nắm vai trò nữ trưởng đoàn bóng đá nữ của Thái Lan và góp công giúp đội bóng nữ nước này hai lần giành vé tham dự World Cup vào các năm 2015 và 2019.

Điều đáng nói, Madame Pang được vinh danh ở thời điểm nữ tỷ phú này hứng chịu sự chỉ trích lớn từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Thậm chí, báo chí xứ Chùa vàng còn khuyên bà nên từ chức nữ trưởng đoàn để không phải nhận những chỉ trích thiếu xác đáng.

{keywords}

Với sự lãnh đạo của Madame Pang, bóng đá Thái Lan đang dần chuyển mình và lấy lại vị thế (ảnh: Mạnh Quân).

Madame Pang là nữ tỷ phú thuộc thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam. Đây là gia tộc có ảnh hưởng lớn tới kinh tế và thể thao ở Thái Lan. Đầu năm nay, bà được Forbes xếp vào nhóm 50 phụ nữ trên 50 tuổi quyền lực nhất châu Á.

Bên cạnh việc là nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madame Pang còn là Chủ tịch của câu lạc bộ Port FC ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Bà cũng là nhà tài trợ chính cho giải vô địch quốc gia nữ Thái Lan.

Sau thất bại của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, Madame Pang được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm trưởng đoàn các đội tuyển nam. Với sự điều hành của bà, đội tuyển nam Thái Lan đang dần chuyển mình và lấy lại vị thế xưa.

Báo chí Thái Lan muốn nữ trưởng đoàn Madame Pang từ chức
Madame Pang được cho là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan liên tiếp có những thất bại ở các giải đấu lớn trong thời gian gần đây.

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA
Hôm qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng dành cho những đội nữ. Trong đó, đội nữ Việt Nam xếp hạng 32 thế giới, hơn Thái Lan tới 11 bậc.
Báo Thái Lan lo sợ viễn cảnh tồi tệ khi đội nhà ở nhóm yếu nhất Asian Cup
Việc đội tuyển Thái Lan chỉ nằm trong nhóm hạt giống thứ 4 ở Asian Cup 2023 khiến cho tờ Thairath cảm thấy lo lắng về viễn cảnh tồi tệ.
U23 Thái Lan gặp sự cố truyền thông, Madame Pang lên tiếng xin lỗi
Ngay sau khi về nước, U23 Thái Lan đã để xảy ra sự cố truyền thông gây ảnh hưởng đến uy tín đội tuyển và trưởng đoàn Madame Pang đã lên tiếng xin lỗi.
Theo Dân Trí
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...