Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đô cử 177kg lập ba kỷ lục thế giới

Cập nhật: 07:09 ngày 05/08/2021
Đô cử Georgia Lasha Talakhadze tiếp tục thống trị cử tạ hạng trên 109kg, với ba kỷ lục thế giới kèm HC vàng Olympic 2020 tối 4/8.

Ở chung kết cử tạ hạng trên 109kg tối 4/8, Talakhadze không có đối thủ xứng tầm. Khi các đối thủ khác thi xong hết phần cử giật với mức tạ tối đa 200kg, Talakhadze mới bắt đầu thi từ mức tạ 208kg, rồi đến 215kg. Đô cử này đều nâng thành công, để nâng tạ lên 223kg tại lượt cuối nhằm phá kỷ lục thế giới 222kg do chính anh lập ra tháng 4/2021. Một lần nữa, lực sĩ Georgia 27 tuổi thực hiện thành công.

{keywords}

Talakhadze thành công ở cả sáu lần cử tại Olympic 2020, thống trị hạng cân nặng nhất của cử tạ từ năm 2015.

Phần thi cử đẩy cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Đến mức tạ 241kg, các đô cử đã hoàn thành phần thi, ngoại trừ Talakhadze. Đô cử Ali Davoudi (Iran) và Man Asaad (Syria) lần lượt đứng hai vị trí đầu khi đó, đều mừng vì chắn chắn đoạt huy chương, nhưng không phải vàng.

Talakhadze bắt đầu thi với hai mức tạ 245kg rồi 255kg và đều đẩy lên được. Lượt cuối, đô cử nặng 177kg chọn mức 265kg, vừa đủ để phá kỷ lục thế giới, cũng do anh lập tháng 9/2019. Và một lần nữa Talakhadze thành công. Đô cử Georgia, nhờ đó, cũng lập thêm kỷ lục thế giới tổng cử 488kg.

Đây là nội dung cuối cùng của cử tạ tại Olympic Tokyo 2020. Trung Quốc dẫn đầu với bảy HC vàng, chiếm một nửa số bộ huy chương. Bảy HC vàng còn lại chia đều cho Georgia, Đài Loan, Ecuador, Canada, Philippines, Qatar và Uzbekistan.

Talakhadze bảo vệ thành công HC vàng Olympic, khi anh từng đạt tổng cử 473kg tại Rio 2016. Anh cũng bốn lần vô địch thế giới, và năm lần vô địch châu Âu. Kể từ năm 2015 đến nay, Talakhadze cứ thi là vô địch. Anh thậm chí luôn đứng đầu ở cử giật, cử đẩy lẫn tổng cử, ngoại trừ ở giải thế giới 2015 khi anh chỉ đứng thứ hai phần cử đẩy.

Đoàn thể thao Việt Nam về nước
Chiều 4/8, những thành viên còn lại của Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt ở sân bay quốc tế Narita, giáp thủ đô Tokyo, để đáp chuyến bay JL751 của hãng Japan Airlines về nước, chính thức kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020.
Tây Ban Nha gặp Brazil ở chung kết bóng đá nam Olympic
Tiền đạo Marco Asensio ghi bàn đẹp ở hiệp phụ giúp Tây Ban Nha thắng Nhật Bản, bán kết bóng đá nam Olympic 2020 tối 3/8.
Brazil vào chung kết Olympic sau loạt luân lưu
Thủ thành Melo dos Santos giúp Brazil đánh bại Mexico 4-1 sau khi không có bàn thắng được ghi trong 120 phút.

Theo Hoàng An / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...