Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

HĐBA LHQ ra tuyên bố hối thúc chấm dứt bạo lực tại Myanmar

Cập nhật: 09:32 ngày 11/11/2021
Ngày 10/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về bạo lực gia tăng tại Myanmar, đồng thời ra một tuyên bố chung, trong đó kêu gọi các bên kiềm chế.

Tuyên bố chung do Anh -một trong 5 nước Ủy viên Thường trực HĐBA- dự thảo và đã nhận được sự ủng hộ của 15 nước thành viên HĐBA, theo đó các nước hối thúc đối thoại và hòa giải theo ý nguyện và lợi ích của người dân Myanmar.

{keywords}

Cảnh sát Myanmar phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao tại Yangon, ngày 3/3/2021. 

HĐBA cũng kêu gọi cho phép tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn và không bị ngăn cản đối với tất cả người dân có nhu cầu, cùng sự bảo vệ và bảo đảm an ninh đối với các nhân viên y tế và cứu trợ. Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại về những diễn biến tại Myanmar sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 1/2, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử.

Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Ngày 26/7, chính quyền quân sự đã hủy kết quả cuộc bầu cử năm 2020 mà trong đó đảng NLD giành chiến thắng.

Mỹ, Trung Quốc ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu
Mỹ và Trung Quốc ngày 10/11 ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu, theo đó hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới cam kết sẽ xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Ông Fumio Kishida tái đắc cử chức Thủ tướng Nhật Bản
Trong ngày đầu tiên của kỳ họp Quốc hội đặc biệt, ngày 10/11, ông Fumio Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng nước này.

Theo Tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...