Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trao tặng em Chu Xuân Thắng hơn 18 triệu đồng

Cập nhật: 15:16 ngày 09/03/2020
Ngày 8/3, Câu lạc bộ Thiện nguyện Bông hồng tím tỉnh Bắc Giang trao tặng em Chu Xuân Thắng hơn 18 triệu đồng. 
{keywords}

Đại diện Câu lạc bộ Thiện nguyện Bông hồng tím tỉnh Bắc Giang trao tiền cho gia đình em Chu Xuân Thắng.

Số tiền trên do Câu lạc bộ và một số nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ. Đây là hoạt động thiện nguyện thường xuyên của Câu lạc bộ Thiện nguyện Bông hồng tím tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, Báo Bắc Giang có bài phản ánh hoàn cảnh của em Chu Xuân Thắng ở thôn Can, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương dịp trước Tết Nguyên đán, bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, nặng. Mẹ Thắng bị suy thận hơn 6 năm nay phải chạy thận. Gia đình em là hộ nghèo nhiều năm ở thôn. 

Biết hoàn cảnh của Thắng, nhiều tập thể, cá nhân, hội nhóm từ thiện trong, ngoài tỉnh đã quan tâm giúp đỡ. Đến nay, em Thắng đã nhận được khoảng 80 triệu đồng. Số tiền này giúp gia đình vơi bớt khó khăn trong quá trình chữa bệnh cho em. Gia đình em Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tấm lòng hảo tâm.  

Mọi sự giúp đỡ tiếp cho em Thắng liên hệ với bà Nguyễn Thị Xuyên (mẹ của Thắng), ĐT: 0366998058 hoặc gửi qua các cháu bà Xuyên là: Chị Phạm Thị Hà, tài khoản 43110000330656, Ngân hàng BIDV; chị Nguyễn Thị Phương, tài khoản 2511205485383, Agribank chi nhánh Yên Dũng.

Giúp em Chu Xuân Thắng vượt qua nguy kịch
(BGĐT)- Em Chu Xuân Thắng (SN 1999) ở thôn Can, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang trong hoàn cảnh rất nguy kịch, cần được giúp đỡ. 
Em Chu Xuân Thắng được hỗ trợ hơn 60 triệu đồng
(BGĐT)- Thông tin từ gia đình, đến nay em Chu Xuân Thắng đã được các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ hơn 60 triệu đồng. 
Hội Lái xe Bắc Giang 98 hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT)- Hội Lái xe Bắc Giang 98 vừa hỗ trợ xe đạp cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học xã Tuấn Đạo (Sơn Động).
Em Tạ Văn Nghiên rất cần được giúp đỡ
(BGĐT)- Em Tạ Văn Nghiên (SN 1995) thôn Huê Vận 2, xã Bảo Sơn, Lục Nam có hoàn cảnh rất khó khăn cần được giúp đỡ.
Em Đỗ Đức Chiến rất cần giúp đỡ
(BG ĐT)- Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tung tăng cắp sách đến trường thì em Đỗ Đức Chiến (SN 2005) ở thôn Trung Hòa, xã Mai Trung (Hiệp Hòa) vẫn mê man trên giường bệnh.

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...