Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 12, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật: 15:15 ngày 27/04/2022
(BGĐT) - Chiều 26/4, Đoàn cơ sở Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 1 dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm, triển khai ra toàn Quân khu.
{keywords}

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Trung đoàn 12 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy; tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đoàn thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới… 

Công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, công tác xây dựng Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, hoạt động phối hợp kết nghĩa có nhiều chuyển biến. Trong nhiệm kỳ qua, có 719 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu kết nạp 269 đồng chí vào Đảng.

{keywords}

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu thăm gian trưng bày tại Đại hội.

Phong trào hành động xung kích của Trung đoàn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động được triển khai hiệu quả, nổi bật như: “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, Quyết thắng” giai đoạn 2017-2022"; “Tuổi trẻ Trung đoàn 12 thi đua chinh phục 3 mục tiêu, 3 khâu đột phá”.

Trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá, đó là: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn; Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt. Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Trung đoàn 12, kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1 chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn 12 nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trong đó, hằng năm, có 100% tổ chức Đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bồi dưỡng, giới thiệu từ 52 đoàn viên ưu tú trở lên vào Đảng.

100% cán bộ đoàn biết sử dụng máy vi tính và 5% cán bộ đoàn giao tiếp được 1 ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung), tiếng dân tộc (Tày, Nùng, Mông…); tham gia có hiệu quả công tác dân vận, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xứng đáng với truyền thống “Dũng mãnh - Kiên cường - Đánh giỏi - Diệt gọn” của Đoàn Tây Sơn Anh hùng.

Đại hội đã tiến hành bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu gồm 25 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 3 lần thứ X.

Tin, ảnh: Đức Ninh

Công tác phát triển Đảng ở Sư đoàn 3: Khơi gợi quyết tâm phấn đấu cho chiến sĩ mới
(BGĐT) - Xác định chăm lo, bồi dưỡng, phát triển đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 3 (Quân khu 1) thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, khơi dậy quyết tâm rèn luyện, phấn đấu cho bộ đội. 
Sư đoàn 3 tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng
(BGĐT) - Tối 20/12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Tự hào Quân đội anh hùng, vững bước dưới cờ Đảng”. 
Sư đoàn 3: Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo
(BGĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Sư đoàn 3 (Quân khu 1) luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong công tác cũng như cuộc sống đời thường. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...