Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban CHQS huyện Yên Dũng thi đua xây dựng doanh trại chính quy

Cập nhật: 11:37 ngày 24/06/2021
(BGĐT) - Vinh dự được Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ tham gia Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu năm 2021, Ban CHQS huyện Yên Dũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng, củng cố doanh trại khang trang, sạch đẹp, tạo nên diện mạo mới cho đơn vị.

Đến Ban CHQS huyện Yên Dũng, chúng tôi rất ấn tượng trước cảnh quan của đơn vị. Từ sở chỉ huy, nhà làm việc đến nhà ở được chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp. Đường nội bộ rộng thoáng, từng hàng cây cảnh, bồn hoa tươi tốt. Ấn tượng nhất là khuôn viên “Câu lạc bộ quân nhân” có diện tích 60 m2. Hai bên khuôn viên được đắp bức tranh phù điêu Thiền viện Trúc Lâm trên dãy núi Nham Biền và bức tranh bộ đội cùng lực lượng thanh niên xung phong nghỉ giải lao trên đường hành quân. 

{keywords}

Cán bộ Ban CHQS huyện Yên Dũng chăm sóc cây xanh trong khuôn viên doanh trại.

Chính giữa là sân khấu để tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ… Thiếu tá Mai Hải Sơn, Trợ lý tuyên huấn cùng đồng đội trực tiếp thiết kế và thi công khuôn viên cho biết: “Khuôn viên là nơi phục vụ nhu cầu học tập, giao lưu, vui chơi giải trí của cán bộ, quân nhân đơn vị trong giờ nghỉ, ngày nghỉ nên chúng tôi thiết kế vừa mang đậm văn hóa địa phương, bảo đảm truyền thống lực lượng vũ trang, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Qua đây tạo điểm nhấn trong doanh trại, phù hợp với quy hoạch, tạo thuận lợi cho việc đưa vào sử dụng”.

Năm nay, do phải huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tham gia hội thao thể dục thể thao nên quân số đơn vị thường xuyên biến động. Cùng đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, kinh phí hạn chế… ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư xây dựng đơn vị. 

Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ tập trung củng cố, tu sửa doanh trại với hơn 1,5 nghìn ngày công. Các hạng mục như: Khu tăng gia với diện tích gần 14 nghìn m2 được củng cố hệ thống giàn, nhà lưới, tưới tự động nên trồng được nhiều loại rau. Ngoài ra, đơn vị tổ chức trồng mới 600 cây xanh, cây bóng mát, chăm sóc 2,6 nghìn m2 thảm cỏ các loại…

Để đạt được những kết quả trên, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp” cấp Quân khu năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm kinh phí và huy động nhân lực. Đồng thời, quán triệt tới 100% cán bộ, quân nhân phát huy tinh thần tự lực, quyết tâm tham gia hội thi đạt kết quả cao.

Thực hiện kế hoạch của chỉ huy, từng ban, đơn vị, cá nhân thi đua đăng ký chỉ tiêu, phần việc, tập trung vào củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường; quy hoạch, tổ chức khu tăng gia sản xuất, trồng cây, chăn nuôi tập trung... Quan tâm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ nội dung, ý nghĩa của hội thi; khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có ý tưởng hay, mang lại hiệu quả cao trong xây dựng doanh trại. 

Trên tinh thần đó, đơn vị phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, qua đó nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn như: Hệ thống làm mát nhà kho quân khí; hệ thống chống sét cảm ứng, hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới tự động... 

Đặc biệt, sáng kiến nhà lưới trồng rau cao cấp, góp phần bảo đảm đời sống cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống chống sét cảm ứng giúp bảo đảm an toàn kho tàng, nhà ở. Với chủ trương, cách làm trên, đơn vị đã khắc phục khó khăn, củng cố, chỉnh trang toàn bộ doanh trại. Nhà làm việc, nhà ở cán bộ, chiến sĩ, tường bao và các công trình phụ trợ đều bảo đảm an toàn.

Thượng tá Lê Văn Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xác định tham gia hội thi là cơ hội tốt để củng cố doanh trại ngày càng chính quy, mẫu mực, góp phần nâng cao đời sống, sinh hoạt của bộ đội. Trong điều kiện vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa chuẩn bị cho hội thi, đơn vị tập trung huy động mọi nguồn lực, chủ động, tích cực củng cố doanh trại. Cùng với sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí trên cấp, cán bộ, quân nhân đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tốt nội lực, thi đua sáng tạo, tận dụng triệt để nguyên vật liệu sẵn có tạo cảnh quan đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp". 

Bằng chính bàn tay, khối óc của cán bộ, quân nhân, nhiều công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, qua đó tạo nên bầu không khí thi đua học tập, lao động sôi nổi, gắn kết tình đồng chí, đồng đội.

Bài, ảnh: Hữu Trình

Không phải “giải cứu”
BGĐT) - Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội rộ lên câu chuyện bản chất có phải “giải cứu” vải thiều Bắc Giang hay không? Qua bình luận, có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là quan điểm trái chiều nhưng số đông đều khẳng định rằng, không phải giải cứu vải thiều của Bắc Giang!
TP Bắc Giang: Gỡ bỏ giãn cách xã hội, một số dịch vụ được hoạt động trở lại
(BGĐT) - Đúng 6 giờ ngày 24/6, thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc gỡ bỏ giãn cách xã hội toàn bộ TP Bắc Giang (Bắc Giang), các lực lượng chức năng TP đã tháo dỡ các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.
Bắc Giang: Kiên cường bám trụ “vùng lõi” điều trị F0
(BGĐT) - Từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát đến nay, hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa một lần ra khỏi khu vực điều trị, kiên cường bám trụ “vùng lõi” để cứu chữa cho hơn 5 nghìn ca nhiễm Covid-19.
Lục Ngạn: Đa dạng hình thức tiêu thụ vải thiều
(BGĐT) - Để an toàn phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, Lục Ngạn đã cách ly một số xã, thị trấn, đồng thời chỉ đạo các địa phương linh hoạt trong tiêu thụ vải thiều.
Gần 20 người trốn trên 5 xe chở lợn để qua chốt kiểm dịch
Lực lượng chức năng phát hiện gần 20 người trốn trên 5 xe chở lợn nhằm vượt qua chốt kiểm soát dịch bệnh ở cầu Vàng Chua (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).
Bắc Giang: Bị phạt 12,5 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT) - UBND Lục Nam (Bắc Giang) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Xuân Sơn (SN 1962), hộ khẩu thường trú ở thôn Ry, xã Vô Tranh (Lục Nam) về hành vi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước; mức phạt 12,5 triệu đồng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...