Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi trẻ Trường Quân sự xung kích trên tuyến đầu chống dịch

Cập nhật: 20:41 ngày 20/06/2021
(BGĐT) - Đóng quân ở tâm dịch Bắc Giang, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, tuổi trẻ Trường Quân sự Quân đoàn 2 đã xung kích đi đầu góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện các nhiệm vụ trên trận tuyến cam go này. 

Ngay sau khi có Quyết định số 405/QĐ-QĐ ngày 15/5/2021 của Tư lệnh Quân đoàn về việc thành lập lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Dũng, tất cả cán bộ, đoàn viên nhà trường tình nguyện tham gia và trở thành lực lượng đầu tiên có mặt trên tuyến đầu chống dịch địa bàn huyện Yên Dũng. 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên Trường Quân sự bảo đảm hậu cần tại khu cách ly trên địa bàn huyện Yên Dũng. 

Nhận được lệnh lên đường, đặt chân đến điểm cách ly là các cán bộ, chiến sĩ trẻ bắt tay ngay vào công việc được giao. Ngày ngày, cán bộ, đoàn viên nhà trường làm việc không biết mệt mỏi tại khu cách ly tập trung. Trong những bộ đồ bảo hộ, các anh phun thuốc khử khuẩn, giao cơm cho công dân đang cách ly giữa cái nắng nóng mùa hè, mồ hôi vã ra như tắm.

Lực lượng tham gia hỗ trợ trên tuyến đầu chống dịch nhiệt tình thì cán bộ, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cũng tích cực không kém khi chủ động cùng Hội Phụ nữ nhà trường quyên góp và ủng hộ các điểm cách ly trên địa bàn huyện Yên Dũng. Mặc dù giai đoạn này lực lượng đoàn viên của đơn vị rất mỏng, bên cạnh đó cán bộ, đoàn viên phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như: Chuẩn bị tiếp nhận đoàn viên học viên đào tạo khóa 54, bồi dưỡng kiến thức tham gia Hội thi cán bộ đoàn giỏi nhưng ai nấy đều hết lòng tình nguyện. 

Trung úy Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Chi đoàn Đại đội 4, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2 tâm sự: “Là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi rất mong được góp một phần công sức nhỏ bé của mình chung tay cùng với các lực lượng trên địa bàn nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh”.

Trong tháng 5/2021, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ nhà trường đã đóng góp, mua tặng các điểm cách ly hơn 1 tấn rau, củ, quả, 200 kg thịt lợn, 1 nghìn quả trứng gà, 100 thùng mỳ tôm và nhiều ngày công dọn dẹp các điểm cách ly tập trung. 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên Trường Quân sự thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Tiểu học Nội Hoàng (Yên Dũng).

Thượng tá Tiêu Hoàng Thuận, Phó trưởng phòng Đào tạo nhà trường chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, nhà trường có rất nhiều việc phải triển khai thực hiện, vừa bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, vừa tham gia chống dịch trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Để người dân yên tâm cách ly, chúng tôi chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp tốt với lực lượng thực thi công vụ làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm đầy đủ, chế độ, tiêu chuẩn theo đúng quy định”.

Vượt qua những khó khăn vất vả, mỗi cán bộ, đoàn viên đã xung kích ra tuyến đầu trận tuyến chống dịch, đóng góp công sức để đẩy lùi đại dịch, qua đó để lại ấn tượng và tình cảm trong lòng nhân dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tuyết Mai - Tuấn Biên

15 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên do Trung tâm Y tế huyện Tân Yên điều trị được xuất viện
(BGĐT) - Chiều 18/6, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên (Bắc Giang) công bố và trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho 15 trường hợp điều trị Covid-19 tại đây. Đây là thành quả đầu tiên của lực lượng y tế Trung tâm Y tế huyện đạt được trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid- 19 thời gian qua.
Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh hành quân xanh giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Ngày 19/6, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Lục Nam tổ chức chiến dịch tình nguyện hành quân xanh năm 2021, tặng quà học sinh nghèo vượt khó và giúp đỡ các gia đình đang thực hiện cách ly tập trung tại xã Vô Tranh (Lục Nam) thu hoạch vải thiều. 
Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ chống dịch tại Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng 19/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn đến chia tay Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...