Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tước đoạt tính mạng của vợ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo lĩnh án chung thân

Cập nhật: 11:52 ngày 14/01/2022
(BGĐT) - Ngày 13/1, TAND tỉnh xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Thảo (SN 1987), trú tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý (Tân Yên) về tội “Giết người”.
{keywords}

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2019, Thảo kết hôn với chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1999) ở thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức (Việt Yên) và có một con chung sinh năm 2020. Sáng 14/8/2021, Thảo thấy chị Xuân kêu mệt nên bảo vợ nghỉ ở nhà, không đến công ty làm nữa. Tuy vậy, chị Xuân không đồng ý và lấy xe máy đi làm (thời điểm này chị Xuân đang mang thai khoảng 14 tuần). 

Do bực tức nên Thảo dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Xuân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thảo đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú.

Thảo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và là quân nhân xuất ngũ. 

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị xét xử nghiêm đối với bị cáo, đồng thời yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thảo thể hiện sự côn đồ, hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Thảo đã sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt tính mạng của vợ mình. Hành vi phạm tội của Thảo không những gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Thảo tù chung thân, đồng thời tuyên bồi thường trách nhiệm dân sự Thảo theo quy định.

Tin, ảnh: Chí Dũng
Tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù
Ngày 8/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 20 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và các đơn vị liên quan. 
Hai kẻ dìm chết nữ sinh bị phạt tử hình
Nguyễn Xuân Trung cần tiền mua ma túy đã dìm chết nữ sinh năm nhất Học viện Ngân hàng tại sông Nhuệ (Hà Nội), cướp xe đạp điện bán lấy 2,4 triệu đồng.
Vụ giúp Nhật Cường trúng thầu: Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 3 năm tù
Sau 5 ngày xét xử, chiều 31/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...