Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai kẻ dìm chết nữ sinh bị phạt tử hình

Cập nhật: 19:10 ngày 07/01/2022
Nguyễn Xuân Trung cần tiền mua ma túy đã dìm chết nữ sinh năm nhất Học viện Ngân hàng tại sông Nhuệ (Hà Nội), cướp xe đạp điện bán lấy 2,4 triệu đồng.

Chiều 7/1, TAND Hà Nội phạt Nguyễn Xuân Trung, 37 tuổi, án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản và 15 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Văn Quân, 39 tuổi, nhận án tử hình cho 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản. Các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 190 triệu đồng.

{keywords}

Từ trái qua: Trung, Đức và Quân tại phiên toà ngày 7/1. 

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Đức, 25 tuổi, bị phạt 15 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

TAND Hà Nội xác định, Trung và Quân phạm tội với ý đồ cướp của, giết người lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. "Hai bị cáo đã bất chấp pháp luật, xâm hại tính mạng người khác, hậu quả không gì bù đắp được", HĐXX nhận định.

Cáo trạng xác định, Trung và Quân cùng nghiện heroin, từng có tiền án tiền sự liên quan ma túy. Tối 23/10/2020, Trung rủ Quân đi ăn trộm và tại bờ sông Nhuệ và thấy chị Trần Thúy Hiền, 18 tuổi, nữ sinh Học viện Ngân hàng, đang đứng gọi điện cạnh chiếc xe đạp điện. Trung muốn cướp xe nên yêu cầu Quân dừng lại.

Quân đứng cảnh giới, còn Trung tiếp cận, đẩy nữ sinh ngã xuống đất rồi kéo xuống sông... Trung đưa xe đạp điện đến cửa hàng của Đức, nói đây là tài sản ăn trộm, bán giá 2,4 triệu đồng. Trung mua ma túy rồi cùng Quân vào nghĩa trang sử dụng.

Khoảng 2 ngày sau, Quân trộm một xe đạp điện khác, đưa Trung mang tới cửa hàng của Đức bán lấy một triệu đồng.

Tại phiên tòa, Trung kêu oan, cho hay "chỉ ăn trộm", không cướp của, giết người. Bị cáo khai đi qua bờ sông thấy chiếc xe, xung quanh không có ai nên "dắt đem bán".

Quân khai khi Trung cướp xe, anh ta chỉ đứng ở xa nên không thấy hành vi gây án ở bờ sông. Quân cũng kêu oan tội Giết người.

Trung và Quân cùng cho hay "sợ công an đánh" nên phải nhận tội để có thể "sống trong trại giam, ra tòa mới kêu oan".

"Tại sao không giết người nhưng lại chỉ cho công an chính xác chỗ giấu thi thể?", công tố viên hỏi, song hai bị cáo không thể trả lời.

Viện KS đề nghị HĐXX tuyên Trung án tử hình, Đức tù chung thân song mẹ nạn nhân đề nghị cần phạt cả hai mức án "cao nhất".

Bà cho hay hai bị cáo đã gây nỗi đau không thể nguôi ngoai với gia đình. Hiền vừa đỗ đại học, tương lai còn rộng mở nhưng bị tước đoạt tính mạng chỉ vì những kẻ nghiện ma túy.

Sau nghị án, HĐXX cho rằng các chứng cứ, lời khai của những người liên quan đủ căn cứ kết luận Trung và Quân đã sát hại chị Hiền; việc kêu oan chỉ "để trốn tránh hình phạt".

Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ba cây
(BGĐT) - Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa bắt quả tang 13 đối tượng ở xã Thanh Hải (Lục Ngạn) đánh bạc bằng hình thức chơi ba cây.
Bắt tạm giam 3 bị can đánh quân nhân ở Gia Lai
Ngày 7/1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai ra thông cáo báo chí cho biết, cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Binh nhất Trần Văn Mạo, Binh nhất Nguyễn Đình Tâm, Trung sĩ Trần Đức Lợi, thuộc Trung đội Thông tin (Tiểu đoàn 50) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...