Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Rủ nhau trộm quần áo, hai bị cáo vào tù

Cập nhật: 10:43 ngày 02/12/2022
(BGĐT) - Chỉ vì lòng tham, Nguyễn Văn Luận và Đinh Văn Đồng cùng ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã lấy trộm quần áo của người khác. Tại phiên tòa do TAND huyện tổ chức mới đây, hai bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Khoảng 13 giờ ngày 18/9/2022, sau khi đi uống bia, Nguyễn Văn Luận (SN 1987) ở thôn Đông, xã Tân Thanh lái xe mô tô chở Đinh Văn Đồng (SN 1985) ở thôn Vinh Quang, xã Yên Mỹ (cùng thuộc huyện Lạng Giang) về nhà mình. Gần đến nơi, Luận thấy xe tải của anh Trần Thanh H (SN 1987) ở tổ dân phố khu 1, thị trấn An Châu (Sơn Động) đỗ ở rìa đường, thùng xe có nhiều túi ni lông đựng quần áo nên nảy sinh ý định lấy trộm. Luận rủ Đồng cùng tham gia lấy trộm.

Lợi dụng lúc không có người qua lại, chủ xe vắng mặt, Luận trèo lên thùng xe lấy hai túi ni lông đựng quần áo mới thả xuống cho Đồng mang về nhà trước. Luận lấy một bao ni lông đựng quần áo cũ và một bịch giấy vệ sinh rồi đi xe mô tô về nhà sau. Thấy chủ xe chưa xuất hiện, Luận tiếp tục lấy trộm thêm ba túi ni lông đựng quần áo mới. Tài sản lấy trộm được, Luận giấu vào nơi kín đáo của gia đình.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Văn Luận (bên trái) và Đinh Văn Đồng tại phiên tòa.

Phát hiện tài sản để trên ô tô “không cánh mà bay”, anh Trần Thanh H làm đơn trình báo gửi Công an xã Tân Thanh. Nhận thấy hành vi trộm cắp của mình là sai trái, cả Nguyễn Văn Luận và Đinh Văn Đồng đã ra đầu thú. Công an xã Tân Thanh chuyển vụ việc lên Công an huyện Lạng Giang để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lạng Giang kết luận hai bị cáo trộm cắp 67 chiếc quần bò, 18 áo phông, 1 bịch giấy vệ sinh tổng trị giá hơn 12,3 triệu đồng. Bao quần áo cũ dùng làm giẻ lau không có giá trị.

Ông Thân Trọng Khôi, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa cho hay, hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm đến sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, cần phải xử lý đúng quy định để ngăn ngừa, răn đe. Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Luận 9 tháng tù; bị cáo Đinh Văn Đồng 8 tháng tù cho hưởng án treo.

Bài, ảnh: Thành Nguyên

Công an Yên Thế nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp xe máy
(BGĐT) - Ngày 29/11, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hữu Bằng (SN 1991), trú tại thôn Chùa, xã Hồng Thái (Việt Yên) về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 98B2-114.51 khi để tại tổ dân phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế).
Làm rõ 2 đối tượng trộm cắp tài sản trong Khu công nghiệp Vân Trung
(BGĐT) -  Đồn Công an Quang Châu, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa điều tra làm rõ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trong Khu công nghiệp Vân Trung.
Công an Lục Nam khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa điều tra làm rõ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại thôn Trại Giữa, xã Cẩm Lý. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...