Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xúc phạm uy tín, danh dự người khác, một bị cáo lĩnh án tù

Cập nhật: 17:46 ngày 15/08/2022
(BGĐT) - Ngày 15/8, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Từ Tấn, nguyên phóng viên Tạp chí Môi trường và Sức khỏe về tội  “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”.
{keywords}

Bị cáo Đoàn Từ Tấn tại phiên tòa.

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án, ngày 10/12/2020, khi còn là phóng viên, Đoàn Từ Tấn (SN 1982) ở huyện Hưng Hà (Thái Bình) bị bắt quả tang về hành vi chiếm đoạt 8 triệu đồng của một số trường mầm non trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ, khởi tố, truy tố và đưa vụ việc ra xét xử đúng quy định. Bị cáo bị TAND huyện Lục Ngạn tuyên ba năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian chờ đi chấp hành án phạt tù, bị cáo nảy sinh ý định trả thù một đồng chí lãnh đạo và một điều tra viên Công an huyện Lục Ngạn (là những người trực tiếp chỉ đạo, thụ lý điều tra vụ án).

Từ ngày 28/11/2021 đến ngày 28/12/2021, bị cáo sử dụng 10 số điện thoại được đăng ký, kích hoạt mang tên người khác để gửi nhiều tin nhắn đến số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nội dung tố giác sai sự thật nhằm hạ thấp danh dự, uy tín của hai đồng chí đang công tác tại Công an huyện Lục Ngạn nói trên. 

Hội đồng xét xử TAND tỉnh nhận định, hành vi của bị cáo gây mất tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; tác động xấu vào niềm tin của nhân dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trước đó, Đoàn Từ Tấn phải chịu hình phạt tù nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục vi phạm nên cần xử lý nghiêm để giáo dục chung, phòng ngừa riêng. 

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn Từ Tấn ba năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”. Như vậy, bị cáo phải chấp hành 6 năm tù giam (gồm cả tội danh trước). 

Tin, ảnh: Mạc Yến

Bắc Giang: Khởi tố một phóng viên về tội “Nhận hối lộ”
(BGĐT)- Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam một bị can tự xưng là phóng viên về tội “Nhận hối lộ” tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện.
Ngày 12/8, xét xử cựu Đại tá Phùng Anh Lê về tội nhận hối lộ
Ngày 28/7, TAND TP Hà Nội ban hành quyết định ngày 12/8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) Phùng Anh Lê về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm c - Bộ luật Hình sự.
Khởi tố vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Ngày 28/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...