Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Cuộc thi "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay"
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xã Đông Hưng (Lục Nam): Dấu ấn những nghị quyết chuyên đề

(BGĐT) - Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã xây dựng nhiều nghị quyết chuyên đề nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH. Nhờ vậy, diện mạo của địa phương đang đổi thay từng ngày.

Đến với Đông Hưng, điều dễ dàng cảm nhận được bức tranh nông thôn tươi sáng. Đi trên những con đường bê tông uốn lượn quanh những vườn vải thiều lúp xúp đang độ đơm hoa, Bí thư Đảng ủy xã Tạ Quang Mai nói : “Với nền tảng từ nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này Đông Hưng đang có sự chuyển động tích cực. Không có lợi thế công nghiệp nhưng nhờ khai thác, phát huy được thế mạnh vườn, rừng, kinh tế của xã phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên”. 

{keywords}

Đường 293C đang được xây dựng trên địa bàn xã.

Bước chuyển ở xã bắt nguồn từ những nghị quyết chuyên đề phù hợp thực tiễn địa phương. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh, Đảng ủy xã xác định rõ mũi nhọn đột phá chính là kinh tế vườn đồi. Triển khai nghị quyết, UBND xã quy hoạch vùng trồng vải thiều tập trung quy mô lớn với diện tích 920 ha (trong đó 250 ha vải thiều sớm); vùng trồng cam, bưởi diện tích 130 ha. Cùng đó, tích cực chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích rừng trồng với 2,5 nghìn ha để phát triển các loại cây trồng giá trị kinh tế cao như keo lai, bạch đàn. Từ những thế mạnh này mỗi năm nguồn thu đạt từ 130-150 tỷ đồng.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Đông Hưng ban hành 64 nghị quyết lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ những nghị quyết đó, xã thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường 289B từ cầu Trại Mít đi ngã ba Trại Quan dài 2,6 km, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng; thành lập tổ công tác, đồng thời yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Nhiều phương pháp đã được triển khai, từ phổ biến chủ trương, tổ chức đối thoại cho đến trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền, thuyết phục, nhân dân đồng thuận, tự nguyện hiến gần 2 nghìn m2 đất vườn, tường vành lao, chặt bỏ hàng trăm cây trồng để bàn giao 100% mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. 

Hay như để chuyển dịch cơ cấu lao động, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động con em địa phương trong độ tuổi lao động tham gia các khóa đào tạo nghề để tìm kiếm cơ hội việc làm trong các doanh nghiệp, nhà máy, công xưởng. Đến nay, xã có khoảng 1,5 nghìn người (trong tổng hơn 10 nghìn nhân khẩu) làm công nhân tại các khu, cụm công nghiệp với mức thu nhập ổn định. Thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ngoài nghị quyết chung, Đảng ủy chủ trương xây dựng các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo trực tiếp đối với những tiêu chí khó, cần sự tập trung cao như: Cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, thủy lợi, đường giao thông nông thôn.

{keywords}

Các đồng chí cán bộ xã thăm trang trại cam, bưởi của gia đình anh Trương Văn Lưu, thôn Đồng Tân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Ở Đông Hưng, mỗi nghị quyết của Đảng ủy đều xây dựng trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao từ trong cấp ủy, bám sát vào tình hình thực tiễn và được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Thông qua đó đã góp phần lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện”. Từ những nghị quyết sát thực, nông thôn Đông Hưng thay da đổi thịt từng ngày. Toàn bộ 45,2 km đường xã, trục thôn, liên thôn và cơ bản đường ngõ, xóm đã được cứng hóa rộng rãi, khang trang. Với thế mạnh kinh tế đồi, rừng được khai thác hiệu quả, đời sống nhân dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm, vượt 5 triệu đồng so với mục tiêu đến năm 2025 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Số hộ nghèo còn 2,4%. Hàng trăm hộ thu nhập ở mức 300-500 triệu đồng/năm, có gần chục hộ thu hơn 1 tỷ đồng trở lên. Nửa nhiệm kỳ qua, xã huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng mới 12 phòng học trường Tiểu học; xây mới, cải tạo nhà văn hóa cho các thôn Dạo Lưới, Đông Sơn, Đông Hương, Trại Mít cùng nhiều công trình công cộng khác...

Thời điểm này, ngoài dự án cải tạo, nâng cấp đường 289B qua địa bàn xã, Đông Hưng còn triển khai hai dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, có tính kết nối cao là đường 293C (đường nông sản) nối từ cảng Mỹ An (Lục Ngạn) sang Quốc lộ 1 và Quốc lộ 31 dài khoảng 10 km và đường 290B từ ngầm Suối Âu, thôn Dạo Lưới, xã Đông Hưng sang thôn Phi Lễ, xã Quý Sơn (Lục Ngạn) dài 5 km bao gồm cả tuyến nhánh.

Với những nghị quyết lãnh đạo sát thực tiễn, cùng những con đường đang được mở, Đông Hưng sẽ có thêm động lực, nền tảng để tiếp tục bứt phá.

Bài, ảnh: Quốc Trường

Bắc Giang: Xã Yên Sơn (Lục Nam) đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT) - Ngày 19/3, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). 
Lục Nam: Tập trung đôn đốc, xử lý các vi phạm về đất đai
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, huyện Lục Nam đã tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, ngăn ngừa, phát hiện sớm các trường hợp mới phát sinh.
Huyện Lục Nam cần khẩn trương hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới
(BGĐT) - Ngày 8/3, đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cùng đoàn công tác làm việc với huyện Lục Nam về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...