Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Cuộc thi "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay"
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai điểm nhấn qua đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở Lạng Giang

(BGĐT) - Đến nay, Đảng bộ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tổ chức xong đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trở thành đơn vị hoàn thành sớm nhất tỉnh. Nhìn chung, đại hội ở các chi bộ đã diễn ra thành công với hai điểm nhấn nổi bật.
{keywords}

Các đại biểu và đảng viên Chi bộ Phố Vôi, thị trấn Vôi thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tiến hành Đại hội.

Bầu đủ số lượng cấp ủy

Tính đến ngày 26/4, Đảng bộ huyện Lạng Giang đã tổ chức xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 ở 420 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; trở thành địa phương hoàn thành đại hội sớm nhất tỉnh. Theo đánh giá của Thường trực Huyện ủy, số lượng, thành phần cấp ủy khóa mới được bầu tại đại hội bảo đảm đúng phương án nhân sự với tổng số 1.252 đồng chí.

Đây cũng là lần đầu tiên Đảng bộ huyện tiến hành bầu đủ số lượng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ ngay lần đầu. Đồng chí Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thanh cho biết: “Để đại hội các chi bộ diễn ra theo đúng kế hoạch, đối với những thôn có phát sinh khúc mắc trong nhân dân, xã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm trước khi tổ chức đại hội chi bộ, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân”.

Chất lượng đội ngũ cấp ủy các chi bộ ở nhiệm kỳ này nâng lên. Trong số 1.252 đồng chí vừa được bầu vào cấp ủy khóa mới: 71,8% có trình độ văn hóa THPT, 42,3% trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên; 35,4% trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Điểm mới nữa là nhân sự tại đại hội các chi bộ được chuẩn bị gắn với công tác nhân sự trưởng thôn là đảng viên. Kết quả, 100% chi bộ giới thiệu được chi ủy viên, phó bí thư, bí thư chi bộ ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025.

Có được kết quả trên là do ngay sau khi ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 2 tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện. Đặc biệt, Ban Tổ chức Huyện ủy mời thường trực đảng ủy các xã, thị trấn “duyệt” nhân sự từng chi bộ, xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp tái cử, mới tham gia cấp ủy lần đầu... Ở những chi bộ có dấu hiệu phức tạp thực hiện rà soát đến từng đảng viên. 

Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: “Trước khi diễn ra đại hội, Huyện ủy yêu cầu đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với nhân sự đại hội; những trường hợp tín nhiệm thấp, cấp ủy sẽ xem xét, bổ sung thay thế kịp thời”.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, tại đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025, các cấp ủy đảng không chỉ tập trung quan tâm công tác nhân sự mà còn coi trọng xây dựng văn kiện. Công tác này được tiến hành bài bản, khoa học, từ hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết báo cáo đến tổ chức thảo luận, xin ý kiến vào các dự thảo văn kiện thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trước khi diễn ra đại hội. Theo đồng chí Dương Đức Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Vôi, ngay từ đầu tháng 3, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng văn kiện đại hội. Đảng ủy thị trấn coi đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở địa phương.

Khác với trước đây, tại kỳ đại hội lần này, Huyện ủy Lạng Giang yêu cầu các chi bộ khi xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ, bắt buộc phải có bảng thống kê chi tiết các mục tiêu đại hội đã đạt, chưa đạt, nguyên nhân để minh chứng cụ thể. Điều này giúp khắc phục tình trạng ở một số chi bộ trước đây còn xem nhẹ chất lượng văn kiện, chỉ coi trọng nhân sự đại hội; báo cáo tại đại hội thường nêu chung chung, không đánh giá, tổng kết sát tình hình, nhất là việc thực hiện những chỉ tiêu đã đề ra.

{keywords}

Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Tân Thanh (Lạng Giang) bỏ phiếu bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới.

Nhờ tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đã khơi gợi được nhiều ý kiến của đảng viên. Thông qua đây giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động khi triển khai thực hiện.

Theo đánh giá của Thường trực Huyện ủy Lạng Giang, công tác tổ chức điều hành đại hội ở các chi bộ nhìn chung bài bản, đúng quy định. Không khí thảo luận tại đại hội sôi nổi, với tổng số hơn 1.680 lượt ý kiến. Các ý kiến đều được chuẩn bị bằng văn bản, mang tính xây dựng cao. Đồng chí Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang nhận xét: “Công tác điều hành bầu cử ban chấp hành chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới cũng bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc bầu cử trong Đảng. Bởi vậy, sau đại hội chưa phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo hoặc vướng mắc liên quan đến công tác này”.

Nhiều đảng viên cũng cho biết, công tác trang trí khánh tiết tại đại hội được các chi bộ quan tâm, bảo đảm trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên. Nhiều đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ đồng loạt tổ chức đại hội vào một ngày, tạo khí thế mới ở địa phương. Qua đây tiếp tục góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Đỗ Thành Nam
Lạng Giang: Rèn luyện cán bộ từ thực tiễn cơ sở
(BGĐT) - Thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, đến nay, BTV Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đã kịp thời sắp xếp, bố trí 15 cán bộ huyện đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã. Qua đó tạo môi trường để cán bộ thử thách, rèn luyện.
Lạng Giang quan tâm nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư xây dựng
(BGĐT) - Sáng 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số nhiệm vụ phát triển KT-XH tại huyện Lạng Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.
90 ngày thần tốc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tân Hưng
(BGĐT) - Với tinh thần quyết tâm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu công nghiệp (KCN) Tân Hưng (Lạng Giang -  Bắc Giang) đã đạt gần 100%, giữ đúng lời hứa của huyện với tỉnh xong trong tháng 3 này. Qua đó tạo uy tín, môi trường tốt để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...