Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn phấn đấu hơn 96% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên

Cập nhật: 17:16 ngày 26/04/2022
(BGĐT) - Sau thời gian tập trung cao chuẩn bị, ngày 24/4/2022, toàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
{keywords}

Cán bộ, đảng viên tổ dân phố Minh Khai, thị trấn Chũ bầu cử tổ trưởng tổ dân phố.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử, người dân đi bầu trong không khí vui tươi, phấn khởi. Các xã, thị trấn chỉ đạo thôn, tổ dân phố chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử.

Kết quả, 303/322 thôn, tổ dân phố tổ chức bầu và đã bầu 303 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Trong đó, số trưởng thôn là đảng viên có 289 đồng chí, chiếm 95,4% tổng số thôn đã bầu và chiếm 90% số thôn trong toàn huyện (còn 19 thôn chưa tổ chức bầu cử do đang chuẩn bị nhân sự, dự kiến đầu tháng 5 tới sẽ tổ chức bầu).

Ngoài ra, có 10 trưởng thôn chưa là đảng viên nhưng đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng, hiện đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp. Dự kiến đến hết năm 2022, số trưởng thôn là đảng viên của toàn huyện là 310/322 đồng chí, chiếm 96,3%, tăng 11,3% so với năm 2021.

Tin, ảnh: Quang Huấn

Quan tâm tạo nguồn, nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên
(BGĐT) - Thôn, bản, tổ dân phố có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; là nơi tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. 
Lạng Giang nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên: Nhiều cách làm hiệu quả
(BGĐT) - Nhờ chủ động nguồn kết nạp, đồng thời làm tốt công tác nhân sự bầu cử, đến nay tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên ở Đảng bộ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đạt 90%, cao nhất tỉnh. Kết quả này đã tiếp cận với mục tiêu đề ra đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 107, ngày 7/6/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021- 2025.
Bầu trưởng thôn tại huyện Lục Nam: Khiếu kiện vì xã hướng dẫn sai
(BGĐT) - UBND xã Khám Lạng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) ban hành kế hoạch hướng dẫn bầu trưởng thôn không đúng quy định khiến cử tri không đồng tình. Việc sửa sai sau đó của UBND xã lại thiếu dân chủ, ảnh hưởng đến người trúng cử, gây khiếu kiện phức tạp.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...