Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa: Phấn đấu năm 2021 về đích huyện nông thôn mới

Cập nhật: 15:49 ngày 17/12/2020
(BGĐT) - Ngày 17/12, HĐND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2021. 

Báo cáo nêu rõ, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, KT-XH của huyện đạt được nhiều thành tựu. 

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.484 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,3%. Thu, chi ngân sách vượt dự toán năm. 

Các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường; giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại kỳ họp.

Bước sang năm 2021, huyện Hiệp Hòa phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,7%; hoàn thành mục tiêu huyện về đích NTM; có hơn 3,6 nghìn người được giải quyết việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71% trở lên.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của huyện trong năm 2020. 

Đồng chí nhấn mạnh so với các địa phương khác trong tỉnh, Hiệp Hòa có vị trí địa lý thuận lợi với hệ thống giao thông liên kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc, có Khu công nghiệp Hòa Phú và các cụm công nghiệp hoạt động. Do vậy huyện cần đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

{keywords}

Quang cảnh kỳ họp.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn của địa phương hiện nay như: Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; tỷ lệ kiên cố hóa trường học thấp so với tỷ lệ chung toàn tỉnh; vấn đề môi trường, quản lý đất đai ở khu vực nông thôn vẫn diễn biến phức tạp. Đây là những điểm “nghẽn” cản trở KT-XH phát triển nên huyện cần phải tập trung giải quyết. Tăng cường hơn nữa thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách để phục vụ chi đầu tư trên địa bàn. 

Liên quan đến các dự án cần giải phóng mặt bằng, đồng chí đề nghị khi triển khai cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận. Lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; giải quyết triệt để những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở để bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, nhân dân yên tâm tập trung phát triển sản xuất. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ủng hộ chủ trương xây dựng Hiệp Hòa trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2021 song lưu ý trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền cần đặc biệt quan tâm đến ba yếu tố: Xây dựng diện mạo làng quê đổi mới; xây dựng con người có tư duy, tầm nhìn mới; nâng cao thu nhập cho người dân. 

{keywords}

Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa phát biểu.

Được biết, kỳ họp diễn ra đến ngày 18/12 với các nội dung như: Đại biểu HĐND huyện nghe các báo cáo phát triển KT-XH và báo cáo chuyên đề; dự kiến thông qua 6 nghị quyết; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2020.

Mai Toan

Hiệp Hòa: Lắp đặt 33 camera an ninh ở những điểm trọng yếu, phức tạp
(BGĐT)- Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang khẩn trương phối hợp đơn vị chuyên môn triển khai, lắp đặt hệ thống camera an ninh ở những điểm trọng yếu, phức tạp.
Hiệp Hòa: Hỗ trợ xây mới 66 nhà đại đoàn kết cho người nghèo
(BGĐT) - Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020, ngày 6/12, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cùng ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thịnh đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Ngô Văn Trị, thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa).
HĐND TP Bắc Giang: Thông qua nhiều nghị quyết về phát triển KT-XH
(BGĐT) - Ngày 15/12, HĐND TP Bắc Giang khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục kỳ họp thứ 16 với phiên thảo luận, tham luận làm rõ kết quả các báo cáo trình tại kỳ họp và thông qua các nghị quyết.
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII: Thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục bất cập tại cơ sở
(BGĐT) - Sáng 9/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận tại tổ, tại hội trường. Các đại biểu tập trung phân tích kết quả, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ cơ sở; đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...