Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 10 đại học công bố điểm chuẩn

Cập nhật: 19:56 ngày 15/09/2021
Tối 15/9, các trường Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế - Tài chính TP HCM bắt đầu công bố điểm chuẩn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Ngoại thương lấy điểm chuẩn cao nhất, từ 28,05 đến 28,55 với các ngành tính theo thang điểm 30 và 36,75 đến 39,35 với những ngành theo thang 40. Đại học Kinh tế quốc dân lấy 26,85-28,3 với ngành theo thang 30 và cao nhất 37,55 với ngành thang điểm 40. So với năm ngoái, điểm chuẩn tăng 0,5-3.

{keywords}

Thí sinh TP HCM sau buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT hôm 6/7. Ảnh: Hữu Khoa

Điểm chuẩn là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, một số ngành lấy thang 40 vì có môn nhân hệ số 2.

Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 795.000 đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng bằng kết quả thi. Dù kỳ thi được chia làm hai đợt do ảnh hưởng của Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển chung một đợt cho tất cả thí sinh để bảo đảm công bằng.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh sẽ có 10 ngày làm thủ tục nhập học. Hình thức nhập học tùy thuộc từng trường, trong đó nhiều trường đã công bố nhập học trực tuyến để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho thí sinh trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp.

Những em không trúng tuyển đợt 1 vẫn được tham gia các đợt xét tuyển bổ sung, dự kiến từ ngày 3/10.

Bắc Giang: Tăng cường phòng, chống dịch cho học sinh
(BGĐT) - Những ngày đầu năm học 2021 - 2025, khi học sinh các cấp trở lại trường, công tác phòng, chống dịch đã được các nhà trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quan tâm. 
Gần 400 học viên tốt nghiệp lớp đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy
(BGĐT) - Ngày 15/9, Quân đoàn 2 tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy khóa 54 (đối tượng 3 tháng) cho 395 học viên tại Trường Quân sự Quân đoàn. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...