Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cô gái say rượu nuốt chiếc thìa nhựa

Cập nhật: 15:41 ngày 27/10/2022
Uống rượu say, cô gái 25 tuổi ở tỉnh Vĩnh Phúc vô tình nuốt thìa nhựa dài, sau đó phải vào viện cấp cứu.
{keywords}

Chiếc thìa nhựa dài 15 cm được bác sĩ nội soi lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 27/10, bác sĩ Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt cho biết, sau khi uống rượu say, cô gái đói bụng nên cầm nhầm thìa ăn dặm rồi nuốt vào bụng. Sáng tỉnh dậy, cô thấy vướng họng, kiểm tra camera ghi hình buổi tiệc đêm qua mới phát hiện mình nuốt dị vật, nhập viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Công, đây là trường hợp hy hữu, dị vật là một chiếc thìa nhựa dài 15 cm, rộng hai cm. May mắn chiếc thìa nhựa nên mềm, chưa gây tổn thương niêm mạc bệnh nhân.

Bệnh nhân được gây mê, bác sĩ nội soi lấy chiếc thìa ra ngoài. Người bệnh sau thủ thuật đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, ra viện.

Bác sĩ cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng hóc dị vật, thường gặp là do ăn vội vàng, cười đùa trong khi ăn... Nếu không được phát hiện lấy ra sớm, dị vật có thể sẽ bị nghẹt lại ở thực quản hoặc đường thở gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, dị vật có thể di chuyển theo đường tiêu hóa xuống ruột gây tổn thương như rách thủng niêm mạc ruột, tắc ruột. Khi đó, việc can thiệp lấy dị vật bằng phương pháp nội soi vô cùng khó khăn, thậm chí người bệnh phải trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp hơn.

Để phòng ngừa dị vật đường tiêu hóa, bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên ăn uống vội vàng, hạn chế nói chuyện và cười đùa trong khi ăn, tránh thức ăn có lẫn xương. Đối với trẻ em và người già, cần loại bỏ xương trước khi ăn.

Khi bị mắc dị vật đường tiêu hóa, không nên chữa mẹo mà nên đến bệnh viện xử trí, tránh biến chứng nguy hiểm.

Một phóng viên Báo Giao thông bị đe dọa tính mạng cả nhà
Sáng 27/10, phóng viên N.V.T của Báo Giao thông, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang phản ánh: Vào lúc 16 giờ 52 phút ngày 22/10/2022, anh nhận được cuộc gọi từ số 0912078902 với nội dung đe dọa sẽ bị giết cả nhà.
18 cá nhân đoạt giải trong hội thi tin học
(BGĐT) - Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của tỉnh, từ cuối tháng 9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi Tin học CBCCVC tỉnh Bắc Giang, năm 2022. 
Khen thưởng 26 tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng đình, đền, chùa tiêu biểu
(BGĐT) - Sáng 27/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án về phong trào thi đua xây dựng đình, đền, chùa tiêu biểu giai đoạn 2019-2022. Đồng chí Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...