Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nhiều vi phạm được phát hiện, xử lý qua kiểm tra, giám sát

Cập nhật: 15:32 ngày 19/01/2022
(BGĐT) - Năm 2021, thông qua kiểm tra, giám sát (KTGS), nhiều sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang được phát hiện và xử lý kịp thời. Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngặn chặn tham nhũng, tiêu cực.
{keywords}

Các đồng chí ủy viên UBKT Huyện ủy Yên Dũng thảo luận, xem xét hồ sơ KGTS tổ chức đảng, đảng viên.

425 đảng viên phải xử lý kỷ luật 

Tháng 8/2021, UBKT Huyện ủy Lục Nam thi hành kỷ luật đối với đảng viên Phạm Trọng Đường, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng. Năm 2018 khi giữ cương vị Chủ tịch UBND xã, đồng chí Đường thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý đất đai, dẫn đến việc để lãnh đạo thôn giao đất trái thẩm quyền. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Huyện ủy ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, tại Đảng bộ huyện Yên Thế, UBKT Huyện ủy quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Sỏi Phạm Văn Chinh do hành vi tham ô tài sản. Được biết, trường hợp này đã bị khởi tố. 

Đây là hai trong số 425 đảng viên phải xử lý kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh năm 2021 với các hình thức: Khiển trách 312 đảng viên; cảnh cáo 59 đảng viên, cách chức 9 đảng viên và khai trừ ra khỏi Đảng 45 đảng viên. 

Trong số đó có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý tài chính, xây dựng cơ bản; mất đoàn kết nội bộ và tham nhũng, cố ý làm trái… Việc xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên cơ bản được thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Cùng đó, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, có tính giáo dục, giúp cho tổ chức đảng và đảng viên nhận rõ khuyết điểm để có biện pháp khắc phục.

{keywords}

Công tác KTGS góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ. Ảnh: Cán bộ bộ phận Một cửa huyện Việt Yên hướng dẫn công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

“Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” 

Để có kết quả nổi bật trên, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” và đặc biệt chú trọng việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Đơn cử, Đảng bộ huyện Lạng Giang trong năm qua đã kiểm tra đối với 30 tổ chức đảng, 68 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả, 30 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, UBKT Huyện ủy đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục. 68/68 đảng viên có vi phạm, trong đó 10 đảng viên vi phạm đến mức xử lý kỷ luật. Đáng chú ý, có 2 trường hợp phải cách chức là cán bộ của UBND xã Hương Sơn do những vi phạm về đạo đức, lối sống. 

Tại Đảng bộ huyện Lục Ngạn, từ công tác KTGS, BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, các cấp ủy và UBKT cơ sở thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 61 đảng viên. Nhiều trường hợp trong số này bị phát hiện vi phạm về quản lý, sử dụng ngân sách, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, ở Đảng bộ huyện Yên Dũng, trong năm qua nhiệm vụ kiểm tra, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và các đối tượng là cấp ủy viên các cấp. Với phương châm chặt chẽ, nghiêm minh, sau khi phát hiện, các vi phạm đều được cấp ủy, UBKT các cấp xử lý kỷ luật đúng người, đúng việc, đúng lỗi. Điển hình như việc thi hành kỷ luật khiển trách đối với tập thể BTV Đảng ủy xã Lão Hộ, các cá nhân lãnh đạo xã Lão Hộ, là đối tượng thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã (cảnh cáo); Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (cách tất cả các chức vụ trong Đảng) và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lão Hộ (khiển trách).

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: “Những kết quả trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng thời gian qua khẳng định rõ quyết tâm của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh. Từ quyết tâm đó kịp thời phát hiện, xử lý, đấu tranh làm rõ những sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền và thực hiện nhiệm vụ đươc giao. Việc xử lý kỷ luật đã được cấp ủy, UBKT cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng quy định và đặc biệt thể hiện được tính răn đe, giáo dục. Thông qua đó làm trong sạch tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đồng thời góp phần ngăn chặn sớm các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực”.

Bài, ảnh: Quốc Trường

Tiếp tục thực hiện hiệu quả ba giải pháp đột phá về công tác xây dựng Đảng
(BGĐT) - Sáng 13/1, Ban Tổ chức T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. 
Quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
(BGĐT) - Sáng 12/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thường kỳ phiên thứ 7. Các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với trách nhiệm người đứng đầu
Chiều 12/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp với các bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong khối Chính phủ và chính quyền địa phương. Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.
Nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát
(BGĐT) - Sáng 11/1, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...