Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dấu ấn cuộc thi viết “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay”

(BGĐT) - Năm 2011, cuộc thi viết “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” lần đầu tiên được phát động. Sau tròn 10 năm, cuộc thi góp phần tích cực nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, là “kênh” quan trọng, uy tín chuyển tải các nghị quyết vào cuộc sống, kết nối ý Đảng - lòng dân.

Cuộc thi "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay" do Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bắc Giang và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức đã đi qua 2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. 10 năm qua, trong số gần 2 nghìn tác phẩm gửi về tòa soạn có 600 tác phẩm được đăng tải. Các tác phẩm đã phản ánh trung thực, đa dạng hơi thở của cuộc sống; việc triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Đảng ở cơ sở.

{keywords}

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay “, giai đoạn 2015 - 2020.

Đáng chú ý, không chỉ có đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, cuộc thi còn thu hút đông đảo cộng tác viên tham gia. Trong danh sách các tác giả có tác phẩm tiêu biểu hằng năm có cán bộ các ban xây dựng Đảng của tỉnh như: Nguyễn Văn Luyến (Ban Nội chính Tỉnh ủy); Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Đăng Liệu, Trần Hồng Vân (Ban Tổ chức Tỉnh ủy); Nguyễn Văn Năng (Văn phòng Tỉnh ủy); Thanh Giang (Ban Dân vận Tỉnh ủy); Hoàng Chung (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)...; một số cộng tác viên ở Trung ương như: Danh Lam, Việt Hùng (Thông tấn xã Việt Nam); Phạm Văn Khánh (Báo Nhân dân). 

Ngoài ra còn có nhiều phóng viên thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, TP, tiêu biểu là: Phương Nhung, Mai Anh (Hiệp Hòa); Xuân Thỏa (Sơn Động); Vũ Đoàn (Lục Ngạn); Văn Thư (Yên Thế) hay Đức Hoàn (Yên Dũng) tham dự cuộc thi. 

Sự tham gia của đông đảo cộng tác viên mang lại sự đa dạng về phương pháp tiếp cận từng đề tài; sự phong phú trong cách thể hiện tác phẩm. Bên cạnh những bài viết thuộc thể loại phản ánh là chủ đạo đã có những chuyên đề dài kỳ đánh giá, phân tích sâu kỹ chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng hay các phóng sự, ghi chép mềm mại về những điển hình, nhân tố mới trong đời sống...

Đơn cử, loạt bài “Cấp ủy đối thoại với nhân dân – Tạo sự gắn kết và đồng thuận” phổ biến cách làm sáng tạo của cấp ủy các cấp trong việc trực tiếp nắm bắt, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Thông qua đó ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chuyên đề “Đảng viên nông thôn làm kinh tế” giúp bạn đọc biết đến nhiều gương đảng viên vừa làm kinh tế giỏi vừa có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tác phẩm “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Nhiều điểm mới, thể hiện rõ định hướng phát triển” đã phân tích, chuyển tải nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, còn nhiều tác phẩm khác phản ánh những cách làm hiệu quả của các cấp ủy trong giải quyết việc khó, vấn đề nổi cộm ở cơ sở; tăng cường tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo phát triển KT-XH... Một số tác phẩm đã đưa ra những đề xuất từ thực tiễn để phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa đối với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí; khắc phục biểu hiện chạy theo hình thức trong đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. 

Nhiều tác phẩm dự thi đã để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc như: Bài ghi chép “Làm gì, ở đâu cũng hết lòng, dốc sức” viết về Chủ tịch MTTQ xã An Lập (Sơn Động) Nông Minh Tô; phóng sự “Của hiến thì còn mãi” viết về việc tự nguyện hiến tặng hàng nghìn m2 đất của cựu chiến binh Nguyễn Đức Soạn, thôn Trại Đáng, xã Tam Dị (Lục Nam)...

Với sự sáng tạo trong công tác tổ chức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nhất là dấu ấn cuộc thi “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay”, năm 2018, Báo Bắc Giang được Ban tổ chức giải thưởng “Búa liềm Vàng” tặng Bằng khen.

Từ cuộc thi, chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên Báo Bắc Giang ngày càng được nâng lên. Hầu hết tác phẩm khẳng định được vai trò, dấu ấn của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều bài tham dự cuộc thi "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” đăng trên Báo Bắc Giang sau đó đã giành giải thưởng ở cấp Trung ương. Nổi bật là loạt bài: “Khoán việc cho cấp ủy, người đứng đầu – Cách làm của Bắc Giang” đoạt giải Khuyến khích giải Búa liềm Vàng do Ban Tổ chức T.Ư chủ trì; giải Nhì giải báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tác phẩm “Lính Cụ Hồ chống giặc nội xâm” được trao giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật 5 năm của Ban Tuyên giáo T.Ư.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: "Cuộc thi là một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần chuyển tải các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, định hướng của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Kết quả và những dấn ấn của cuộc thi trong 10 năm qua đã thể hiện rõ điều đó. Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra nhiều mục tiêu lớn đòi hỏi sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Do vậy, việc tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nghị quyết của các cấp ủy được lan tỏa vào đời sống xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cuộc thi viết trên Báo Bắc Giang tiếp tục trở thành "kênh" quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó”.

Bài, ảnh: Quốc Trường
Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” giai đoạn 2020-2025
(BGĐT) - Ngày 1/11/2020, Báo Bắc Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh phát động Cuộc thi viết về chủ đề “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” giai đoạn 2020 - 2025. Thể lệ cuộc thi như sau: 
Tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống và các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước
(BGĐT) - Sáng 16/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị thông tin báo cáo viên định kỳ tháng 4. Tham dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh.
Yên Thế: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
(BGĐT) - Tháng 8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công. Ngay sau đó, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc nhanh chóng cụ thể hóa, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...