Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chương trình "Chắp cánh ước mơ": Nâng bước trẻ em khó khăn

Cập nhật: 13:28 ngày 11/09/2022
(BGĐT) - Ngày 11/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh, Báo Bắc Giang và Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn lần thứ VII năm 2022.

Tham dự chương trình, về phía Ban tổ chức có các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Dương Thị Lợi, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh; lãnh đạo Báo Bắc Giang. 

Đến dự có các đồng chí: Võ Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội BVQTE Việt Nam; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và 246 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao học bổng cho các em tại chương trình.

Hàng nghìn trẻ em được giúp đỡ, tiếp thêm động lực tới trường

Chương trình "Chắp cánh ước mơ" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 nhân khai giảng năm học mới. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình thường xuyên đón nhận sự quan tâm, ủng hộ của hàng trăm tổ chức, cá nhân hảo tâm thông qua nhiều hình thức như: Nhận đỡ đầu, tặng học bổng, xe đạp, mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập... với tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. 

Chương trình thành công nhờ có sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ như: Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty Giấy Hải Tiến, Công ty cổ phần Địa ốc An Huy, Công ty TNHH Bích Thủy, Công ty Điện tử Chính Hiếu, Khách sạn Mường Thanh, bà Trần Thị Vân tại Hà Nội cùng nhiều tấm lòng nhân ái của mạnh thường quân ở mọi miền Tổ quốc. 

{keywords}

Đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng và tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Nhờ sự chung tay hành động của các tổ chức, cá nhân, 6 năm qua đã có gần 1,3 nghìn lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường. Nhiều em đã vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, đỗ đại học, cao đẳng, đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia. 

Trong số đó có những em đã trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội. Điển hình là em Phạm Thị Tiến, thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) nhiều năm đạt học sinh giỏi, từng là học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, đoạt giải Ba quốc gia môn Ngữ văn, hiện là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Em Trần Thị Ngọc Mai, thôn Đồng, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) được tuyển thẳng vào lớp chất lượng cao khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện là giáo viên Trường THCS Dĩnh Kế (TP Bắc Giang). 

Trong năm học vừa qua, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các em vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, giành kết quả cao trong học tập với 104 em học lực khá, giỏi. 

Nối dài nhịp cầu nhân ái

Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chương trình “Chắp cánh ước mơ” không tổ chức tập trung mà triển khai ở 10 huyện, thành phố. Năm nay, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, Hội BVQTE tỉnh, Báo Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình lần thứ 7. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, thêm một lần nữa lan tỏa tấm lòng nhân ái, khích lệ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay hành động vì trẻ em. 

{keywords}

Đồng chí Dương Thị Lợi, Chủ tịch Hội BVQTE tỉnh cùng nhà tài trợ trao học bổng cho trẻ em vượt khó.

Với phương châm hành động “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, “Chung tâm, chung chí, chung sức bảo vệ quyền trẻ em” và thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lúc sinh thời: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Ban tổ chức tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của hơn 40 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng và quà trị giá gần 170 triệu đồng. 

Từ các nguồn vận động, Ban tổ chức quyết định trao học bổng với nhiều mức khác nhau (từ hơn 1 triệu đồng đến 6 triệu đồng) và các phần quà ý nghĩa gồm: Mũ bảo hiểm, xe đạp, đồ dùng học tập, bánh kẹo… cho 246 học sinh vượt khó. Trong đó, có 55 em nhận học bổng với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng của tổ chức nước ngoài là Hội Hạt gạo, Hội Hy vọng (Cộng hòa Pháp).

Phát biểu tại đây, đồng chí Võ Anh Dũng khẳng định “Chắp cánh ước mơ” là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nhịp cầu kết nối yêu thương giữa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở mọi miền của Tổ quốc để trẻ em khó khăn có cuộc sống ngày một tốt hơn. Chương trình ngày càng lan tỏa, thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành, nhờ vậy số trẻ được tặng học bổng, phương tiện, đồ dùng học tập tăng lên hằng năm, kết quả học tập của các em ngày càng tiến bộ.

{keywords}

Đồng chí Võ Anh Dũng phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Hội BVQTE Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Hội BVQTE Bắc Giang, Báo Bắc Giang và Hội Khuyến học tỉnh, đồng thời mong muốn chương trình "Chắp cánh ước mơ" tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo. 

Từ ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình sẽ ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giàu lòng nhân ái chung tay ủng hộ, góp phần thắp lên niềm tin cho trẻ em về những điều tốt đẹp, góp phần cổ vũ, khích lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nỗ lực vươn lên trong học tập để tương lai tươi sáng hơn.

Thời gian tới, Hội BVQTE Việt Nam và Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang sẽ kết nối với các tổ chức xã hội để lấy ý kiến, hoàn thiện chính sách về bảo vệ quyền trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các quyền lợi khác.

{keywords}

Ban tổ chức trao biểu trưng tri ân các nhà tài trợ chương trình.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà “Mái ấm tình thương” cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà kiên cố. Đại diện Câu lạc bộ thiện nguyện Nhịp nối yêu thương (Hà Nội) nhận đỡ đầu em Lý Văn Thương, trẻ mồ côi tại thôn Trạm, xã Sa Lý (Lục Ngạn). Đây là trường hợp thứ 3 của tỉnh Bắc Giang được Câu lạc bộ đỡ đầu giúp các em có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập.

Trong không khí vui tươi, ấm áp yêu thương của chương trình, đại diện cho các em được nhận học bổng, em Nguyễn Tuấn Hưng, học sinh lớp 10, Trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang) cảm ơn các nhà tài trợ và Ban tổ chức và hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự quan tâm của cộng đồng. 

{keywords}

Đồng chí Cao Minh Ngọc, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang - Đại diện Ban tổ chức phát biểu bế mạc.

Tại đây, Ban tổ chức trao biểu trưng tri ân các nhà tài trợ nhiều năm đồng hành ủng hộ, góp phần mang lại thành công cho chương trình "Chắp cánh ước mơ".

Tin, ảnh: Mai Toan - Ngọc Anh

Chương trình Chắp cánh ước mơ: Cùng em vững bước tới trường
(BGĐT) - Nhiều năm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Báo Bắc Giang và Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ. Từ nguồn lực do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, con đường đến trường của nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được nối dài và bớt gian nan. 
Danh sách ủng hộ Chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo tỉnh Bắc Giang năm 2022
(BGĐT) - Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo lần thứ 7 năm 2022 vào ngày 11/9 tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dưới đây là danh sách các đơn vị, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ kinh phí, quà tặng cho chương trình. Ban tổ chức tiếp tục cập nhật thông tin về các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình. 
Học bổng ‘‘Chắp cánh ước mơ”: Tiếp sức cho học sinh khó khăn hiếu học
(BGĐT) -  "Chắp cánh ước mơ" là chương trình được Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Báo Bắc Giang và Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức từ nhiều năm qua với mục tiêu giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học được đến trường. 
Trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 26/9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Báo Bắc Giang phối hợp tổ chức trao học bổng “Chắp cánh ước mơ" năm 2021 và học bổng do Hội Hy vọng châu Á (Cộng hòa Pháp) tặng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn TP Bắc Giang. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND TP; đại diện Hội Hy vọng châu Á (Cộng hòa Pháp) tại Bắc Giang cùng một số nhà tài trợ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...