Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng "Nhà tình nghĩa" cho nạn nhân chất độc da cam

Cập nhật: 15:08 ngày 06/08/2018
(BGĐT)- Nhân 57 năm thảm họa da cam Việt Nam 10-8 (1961 - 2018) và hướng tới Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, sáng 6-8, Ban liên lạc Cựu chiến binh Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho nạn nhân chất độc da cam Phạm Văn Bảo (SN 1953) ở bản Gốc Bòng, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế (Bắc Giang).
{keywords}

Ông Phạm Văn Bảo nhận 50 triệu đồng do Công ty Thuốc lá Sài Gòn hỗ trợ.

Tại lễ khởi công có 11 tổ chức và cá nhân ủng hộ ông Bảo tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. Trong đó, Công ty Thuốc lá Sài Gòn ủng hộ 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang ủng hộ 10 triệu đồng, huyện Yên Thế hỗ trợ 40 triệu đồng... Cũng nhân dịp này, UBND xã Đồng Tiến phát động phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ kinh phí, hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Bảo.

{keywords}

Lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phạm Văn Bảo.

Ông Phạm Văn Bảo nhập ngũ năm 1971, chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ông được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại. Tháng 1-1978, ông phục viên về địa phương. 

Ông Bảo có 5 người con (2 trai, 3 gái), trong đó 2 người con gái bị phơi nhiễm chất độc da cam, một cháu gái sinh năm 2004 là thế hệ thứ ba cũng bị câm điếc, dị tật. Bản thân ông Bảo từ năm 1990 đến nay thường xuyên phải nằm viện, trí nhớ, thị lực giảm sút. Nguồn thu của gia đình chủ yếu trông vào 5 sào ruộng và khoản trợ cấp chất độc da cam của ông. Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn khi ngôi nhà được xây dựng từ năm 1974 bị bão giật đổ hoàn toàn vào tháng 7-2017. Hiện gia đình cả ba thế hệ, 9 người chung sống trong 2 gian bếp chưa đầy 24m2.

Nhờ các tập thể, cá nhân hỗ trợ, gia đình ông Bảo sẽ xây dựng ngôi nhà cấp 4, tổng diện tích gần 60m2 trên mặt bằng nền nhà cũ. Tổng dự toán đầu tư hơn 200 triệu đồng, dự kiến sau ba tháng sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. 

Như Hoa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...