Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam xây nhà tình nghĩa

Cập nhật: 16:15 ngày 25/07/2018
(BGĐT) - Ngày 25-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam - Điôxin huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Văn Phượng là nạn nhân chất độc da cam tại thôn Sỏi, xã Tân Sỏi. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ xã Tân Sỏi cùng đông đảo người dân trong thôn.
{keywords}

Các đại biểu trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lê Văn Phượng.

Ông Lê Văn Phượng (SN 1947) từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường Tây Nguyên. Ông là nạn nhân chất độc da cam, sức khỏe giảm sút, thường xuyên đau ốm, khả năng lao động hạn chế. Ngôi nhà gia đình ông ở trước đây đã xuống cấp, tường nứt, có nguy cơ đổ khi có mưa bão.

Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Yên Thế đã hỗ trợ 15 triệu đồng giúp gia đình ông xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn ba tháng thi công, ngôi nhà cấp bốn với diện tích 98 m2 vừa hoàn thành bằng nguồn tiền ủng hộ và của gia đình, người thân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Tân Sỏi cũng đã trao quà cho gia đình ông Lê Văn Phượng. Được biết năm 2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Yên Thế phấn đấu vận động và xây dựng 2 nhà ở cho các nạn nhân da cam trên địa bàn huyện, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Quang Huy

.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...