Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sát cơ sở, giữ vững an ninh trật tự

Cập nhật: 15:18 ngày 18/01/2018
(BGĐT) - Là địa bàn được đánh giá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT), Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm.

{keywords}

Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Yên Thế) tăng cường kiểm tra, bảo đảm ATGT.

Làm rõ nhiều vụ án hình sự

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Yên Thế liên tiếp xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, ảnh hưởng đến ANTT. Trước thực tế này, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung điều tra, triệt phá. Khoảng 17 giờ, ngày 11-1, trên đường tuần tra thuộc địa phận thôn Hoàng Long, xã Tân Hiệp, tổ công tác Công an huyện phát hiện đôi nam nữ đứng cạnh một túi màu đen có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ phát hiện Phạm Thị Phương (SN 1981), trú tại thôn Hoàng Long đang vận chuyển, mua bán pháo nổ; đối tượng nam giới nhanh chân lẩn trốn. Công an đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý. 

Cuối năm 2017, người dân trên địa bàn liên tục trình báo các vụ mất trộm tài sản. Trong đó, ngày 26-12, gia đình anh Nguyễn Đình Phan, thôn Mạc 2, xã Phồn Xương bị kẻ gian lấy trộm máy bơm nước và một con chó cảnh. Nhận tin báo, Công an huyện đã rà soát, sàng lọc đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ba ngày gây án, hai đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986), trú tại thôn Mạc 2 và Đoàn Văn Mạnh (SN 1983) ở thôn Đồng Điều, xã Tân Trung (Tân Yên) đã bị bắt.

Nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, Công an huyện đã mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Nguyên đán 2018. Thượng tá Phan Thanh Hợp, Phó trưởng Công an huyện thông tin, gần một tháng qua, đơn vị đã triệt phá 7 vụ cố ý gây thương tích, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, mua bán pháo nổ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đội Cảnh sát giao thông xử lý 400 lái xe vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ… tổng số tiền phạt gần 130 triệu đồng. Nhờ đó, ý thức chấp hành của người dân nâng lên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

{keywords}

Các đối tượng Đoàn Văn Mạnh và Nguyễn Ngọc Hoàng tại Công an huyện Yên Thế.

Chủ động phòng ngừa

Nhận định dịp cận Tết và lễ hội xuân là thời điểm dễ xảy ra các vụ việc mất ANTT. Hiện, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tích cực quản lý, bám sát địa bàn; tăng cường gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người có tiền án, tiền sự; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng đó, công tác quản lý hành chính, nắm bắt nhân khẩu cũng được quan tâm, nhất là tại thị trấn Cầu Gồ, Bố Hạ, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về ANTT. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, karaoke, cầm đồ; nơi có nguy cơ cháy nổ cao như xưởng mộc, băm dăm, cơ sở thu mua phế liệu…cũng thường xuyên được kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống tội phạm, Công an huyện xác định bảo đảm ATGT có vai trò hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng, sức khỏe người dân. Trung tá Dương Quốc Thông, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông chia sẻ, từ nay đến Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đối tượng tập trung cao là học sinh, thanh niên… Qua các biện pháp trên tạo điều kiện để nhân dân vui Tết đón xuân vui tươi, an toàn.


Văn Thương
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...