HĐND huyện Yên Dũng: Giải quyết kịp thời nhiều kiến nghị của cử tri
Đồng bộ các biện pháp
Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các tổ đại biểu phối hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri. Trong các cuộc tiếp xúc, các đại biểu dành phần lớn thời gian để cử tri bày tỏ ý kiến. 6 tháng đầu năm nay, các đại biểu HĐND huyện tổ chức 18 cuộc, tiếp nhận hàng trăm ý kiến phản ánh của cử tri trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Từ phản ánh của cử tri, UBND huyện đã triển khai dự án nâng cấp tuyến đường Lê Đức Trung (thị trấn Nham Biền), dự kiến khởi công tháng 10/2020. |
Đồng chí Trần Công Tấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: "Bên cạnh tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban cũng được chú trọng. Các cuộc giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những nội dung cụ thể cử tri quan tâm. Kết hợp giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện với giám sát chuyên đề; giám sát trực tiếp qua báo cáo. Thường xuyên đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị sau giám sát, chất vấn".
Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện duy trì nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên và định kỳ vào ngày 10 và 20 hằng tháng. Từ đầu năm đến nay, qua “kênh” này, cán bộ HĐND huyện tiếp 273 lượt công dân phản ánh 209 vụ việc. 100% việc được Thường trực HĐND huyện kiến nghị UBND huyện và cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, UBND huyện triển khai việc kiểm điểm tiến độ giải quyết các kiến nghị theo tháng.
Nhiều vấn đề được giải quyết
Trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện, cử tri xã Tiến Dũng phản ánh lò đốt rác ở xã Cảnh Thụy thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số thôn thuộc xã Tiến Dũng. Tiếp nhận nội dung này, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, qua đó yêu cầu xã Cảnh Thụy dừng việc đốt rác ngoài bãi, tăng cường phân loại, xử lý rác bằng lò đốt. Đến nay, việc này đã xử lý triệt để và thường xuyên được kiểm tra, giám sát.
Từ kiến nghị của cử tri các xã, thị trấn về tình trang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, sông Thương đoạn qua địa bàn huyện, Công an huyện triển khai kế hoạch đấu tranh; tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều. Từ cuối năm 2019 đến nay đã xử lý 5 vụ, 5 đối tượng khai thác trái phép cát lòng sông, xử phạt hơn 52 triệu đồng. Liên quan đến vấn đề xe chở vật liệu quá tải mà cử tri trong huyện có ý kiến, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 340 triệu đồng đối với 121 trường hợp quá khổ, quá tải (trong đó tước giấy phép lái xe 40 trường hợp).
Theo báo cáo của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 15 vừa diễn ra trong tuần qua, có 97 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở rà soát, khảo sát thực tế, có 6 ý kiến chưa đủ căn cứ, 91 ý kiến đã được HĐND huyện chuyển đến UBND huyện, các cơ quan chuyên môn. Đến nay 77 ý kiến cơ bản giải quyết xong (đạt 84,6%). Nhiều vấn đề “nóng” được tập trung cao thực hiện đạt kết quả tốt như: Ô nhiễm môi trường từ một số trang trại chăn nuôi ở xã Quỳnh Sơn; bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 17; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án thuộc địa bàn thị trấn Nham Biền, các xã: Yên Lư, Tiền Phong, Cảnh Thụy...
Ông Trần Công Tấn chia sẻ: "Việc tập trung giải quyết hiệu quả những ý kiến, kiến nghị góp phần củng cố thêm niềm tin của đông đảo cử tri đối với hoạt động của HĐND huyện, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương".
Quốc Trường
Ý kiến bạn đọc (0)