Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cắm biển cảnh báo nguy hiểm đề phòng đuối nước

Cập nhật: 13:47 ngày 15/05/2018
(BGĐT) - Nhằm góp phần hạn chế tai nạn đuối nước, ngày 14-5, Đoàn Thanh niên xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có nguy cơ đuối nước cao trên địa bàn xã.
{keywords}

Đoàn viên Thanh niên xã Yên Lư cắm biển cảnh báo tại khu vực bến đò Cung Kiệm.

Theo đó, Đoàn Thanh niên xã đã thực hiện cắm biển cảnh báo tại 7 điểm, đó là: Bến đò Cung Kiệm (thôn Thạch Xá), khu vực hồ nhà ông Nguyễn Văn Thủy (thôn Bùi Bến), ông Nguyễn Văn Quý (thôn Đa Thịnh), ông Đinh Xuân Tài (thôn Tràng An), vực Thạch Xá, ao sườn sông Yên Hà và ngòi Yên Tập Bắc. Đây là những địa điểm được xác định có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. 

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở phụ huynh và các em học sinh nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước, không bơi lội ở sông, ao, hồ. Đồng thời, tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia. 

Được biết, từ ngày 14 đến 18-5, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Dũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện tổ chức cắm 122 biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có nguy cơ đuối nước cao. Tổng kinh phí thực hiện gần 15 triệu đồng, từ nguồn quỹ xã hội hóa. Cùng với việc cắm biển báo, Huyện đoàn chỉ đạo các chi đoàn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tại các buổi sinh hoạt chi đoàn thôn, xóm nhằm nâng cao ý thức cho các bậc phụ huynh về quản lý, chăm sóc trẻ trong mùa hè; thành lập các đội xung kích thường xuyên kiểm tra những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước… Qua đó giúp các em thiếu niên, nhi đồng có một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích, giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Hồng Phấn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...