Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

"Chủ nhật xanh" của thanh niên Yên Dũng

Cập nhật: 07:00 ngày 30/06/2018
(BGĐT) - Phát động từ năm 2012, phong trào “Chủ nhật xanh” trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ sở đoàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang), góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
{keywords}

Đoàn viên thanh niên xã Cảnh Thụy bóc, gỡ các biển, giấy quảng cáo dán sai quy định.

Đã thành thông lệ, Chủ nhật của tuần thứ hai hoặc tuần thứ tư hằng tháng, các đoàn viên thanh niên và đội viên lại tổ chức ra quân thực hiện “Chủ nhật xanh” với tinh thần vui vẻ và sôi nổi. Qua mỗi năm, phong trào lại được nâng tầm bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Các công việc quen thuộc được thực hiện như: Vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom và xử lý rác thải trên các trục đường chính, "điểm đen" về rác thải, bóc giấy quảng cáo dán trái quy định tại nơi công cộng, dọn dẹp kênh mương nội đồng… 

Trong quá trình tổ chức, các bạn trẻ còn thường xuyên tuyên truyền việc bảo vệ môi trường sống đối với người dân, qua đó góp phần hạn chế việc vứt rác thải bừa bãi vốn diễn ra ở nhiều địa phương.

Phong trào “Chủ nhật xanh” gắn với mô hình làng xã xanh- sạch -đẹp đã nhận được sự tham gia tích cực của 100% tổ chức đoàn cơ sở. Ở các xã Tiền Phong, Nội Hoàng, do địa bàn có nhiều doanh nghiệp đứng chân nên “Chủ nhật xanh” thường xuyên được chỉ đạo tập trung tại khu vực cổng doanh nghiệp. Ngoài dọn dẹp, bóc gỡ các tờ quảng cáo dán trên cột điện, bờ tường, lực lượng này còn tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động trong các công ty ý thức chung tay bảo vệ môi trường. 

Ở Trường THCS Tiến Dũng, xen kẽ giữa việc phát quang, quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, các giáo viên, học sinh làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Cổng các khu chợ, khu vực cây xăng xã Cảnh Thụy, dốc đê Hương Gián, đê Tân Liễu… cũng được xóa bỏ các điểm đen về rác.

Để duy trì hoạt động ý nghĩa này, Huyện đoàn thành lập 28 đội thanh niên xung kích với 564 thành viên. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở đoàn tổ chức 130 buổi vệ sinh môi trường; thu gom, xử lý 56m3 rác thải, tổ chức trồng mới và nhận chăm sóc hơn 15 nghìn cây xanh, duy trì 21 tuyến đường thanh niên tự quản.

Đồng chí Phan Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Từ phong trào “Chủ nhật xanh” đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ góp phần xây dựng nông thôn mới. Để phong trào phát triển bền vững, thời gian tới, các cơ sở đoàn tập trung cao cho công tác vận động, tuyên truyền, vừa góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm vừa quy tụ, thu hút đoàn viên thanh niên cùng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường.

Lương Hương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...