Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phụ nữ Yên Dũng: Đồng hành cùng chị em nghèo phát triển kinh tế

Cập nhật: 16:20 ngày 13/09/2017
(BGĐT)-Đầu năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vận động thành lập quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo phát triển kinh tế”. Sau nhiều tháng triển khai, đến nay Quỹ đã từng bước phát huy hiệu quả trong việc giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên.

Chị Hoàng Thị Tình là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Kim Xuyên, xã Tân An. gia đình có 8 khẩu, trong đó bố chồng là thương binh, mẹ chồng là nữ du kích, năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông bà thường xuyên đau ốm. Cả bốn con của đều đang ở độ tuổi đi học. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 7 sào ruộng, sạp bán rau nhỏ trước cửa nhà và tiền đi làm thuê của chồng. Trước hoàn cảnh ấy, từ nguồn quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo phát triển kinh tế”, Hội LHPN huyện xét duyệt hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng mua máy ép nước mía. Chị xúc động: “Lâu nay gia đình vẫn ao ước có một chiếc máy ép nước mía để kinh doanh bên cạnh sạp rau. Nay nhờ quỹ tình nghĩa của phụ nữ, ước mơ đó thành sự thật rồi”.

{keywords}
Với máy ép nước mía, chị Hoàng Thị Tình (đứng giữa) có thêm điều kiện tăng thu nhập cho gia đình 

Cũng như gia đình chị Tình, chị Đào Thị Thu, ở Tổ dân phố Hương, thị trấn Tân Dân cũng có hoàn cảnh đặc biệt: Con trai 6 tuổi bị dị tật bẩm sinh, mẹ già ngoài 80 tuổi, chồng sức khỏe yếu không thể làm việc nặng nên chị là trụ cột chính. Để vừa có thời gian chăm sóc gia đình vừa có thu nhập, ngoài làm ruộng chị nhận làm hàng mã. Mỗi tháng thu nhập khoảng 5 triệu đồng nhưng chi phí lớn tiền thuốc điều trị cho con và tiền sinh hoạt. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN huyện hỗ trợ gia đình chị 5 triệu đồng mua bộ xoong, đồ nghề để nấu cháo và làm bánh cuốn.

{keywords}
Lãnh đạo Hội LHPN huyện trao hỗ trợ cho phụ nữ nghèo ở thị trấn Tân Dân

Được biết, Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo phát triển kinh tế” được xây dựng thông qua các chi hội vận động hội viên tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày, tham gia đảm nhận các phần việc ở thôn như: Quét dọn nhà văn hóa, đường làng, nạo vét kênh mương... Đến nay, sau 9 tháng triển khai, Hội phụ nữ các cấp huy động được hơn 100 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội LHPN huyện hỗ trợ không hoàn lại cho 22 hội viên ở 22 xã, thị trấn trong huyện (mức 5 triệu đồng/người). Với phương châm ""Cho cần câu chứ không cho con cá", từ số tiền hỗ trợ chị em mua sắm công cụ sản xuất như: máy bơm nước, mở quán bán hàng, mua máy cày, máy ép nước mía; cây, con giống…  Bà Phạm Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Với mong muốn hỗ trợ chị em có công cụ sản xuất để khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Huyện hội chỉ đạo các cơ sở hội khảo sát, qua đó đề xuất hỗ trợ phù hợp nhu cầu thực tế của từng gia đình. 

Với những thành công bước đầu, thời gian tới hội sẽ tiếp tục duy trì, phát triển mô hình quỹ này nhằm góp phần giúp phụ nữ nghèo trong huyện có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hồng Phấn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...