Gỡ vướng liên thông "3 trong 1"
Rút gọn hồ sơ, quy trình giải quyết
Giải quyết TTHC cho người dân tại bộ phận một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). |
Trước đây, 3 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến các Bộ: Tư pháp, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội. Để thực hiện, người dân phải làm 3 bộ hồ sơ và đi lại nhiều lần đến các cơ quan khác nhau giải quyết thủ tục. Khắc phục vấn đề này, từ tháng 1/2019, tỉnh Bắc Giang triển khai "Đề án thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2018.
Trên cơ sở đề án, các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp triển khai. Người dân khi giải quyết nhóm TTHC nêu trên chỉ cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định hiện hành của từng thủ tục và đến duy nhất một cơ quan là bộ phận một cửa cấp xã để nộp hồ sơ, nhận kết quả. Công chức bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp và tiếp nhận hồ sơ.
Việc bổ sung trích lục khai tử để giải quyết thủ tục xóa đăng ký thường trú, trợ cấp/hỗ trợ kinh phí mai táng; luân chuyển hồ sơ và kết quả giải quyết giữa các cơ quan liên quan do chính các cơ quan này đảm nhiệm. Với cách làm này, thành phần hồ sơ sẽ giảm 1-2 bản trích lục khai tử so với việc thực hiện từng thủ tục riêng biệt; người dân không phải đi lại nhiều lần.
Cuối tháng 3/2021, bà Phạm Thị Liên đi làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp một lần và mai táng phí cho chồng là thương binh Ngô Đức Hứa, thôn Chuông Vàng, xã Tân Hưng (Lạng Giang). Được cán bộ hướng dẫn tận tình nên thời gian giải quyết TTHC rất nhanh.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định về việc trợ cấp một lần và mai táng phí cho thân nhân người có công và các đối tượng khác là 1.705 trường hợp. |
Chị Nguyễn Thị Tiền, công chức Văn phòng – Thống kê xã Tân Hưng, phụ trách bộ phận một cửa cho biết: “Sau khi người dân đến làm thủ tục khai tử, chúng tôi cũng hướng dẫn họ về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần và mai táng phí cho người có công từ trần. Sau đó nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử để chuyển cán bộ chuyên môn xử lý. Hồ sơ gốc sẽ được chuyển qua bưu điện về huyện và tỉnh để thẩm định. Thời gian giải quyết là 25 ngày làm việc song cơ bản đều trả trước hạn cho người dân”.
Thống kê từ Văn phòng UBND tỉnh, từ khi triển khai đến nay đã có hơn 14 nghìn hồ sơ liên thông giải quyết các thủ tục này.
Đẩy mạnh tuyên truyền, liên thông dữ liệu
Việc triển khai mô hình “3 trong 1” giải quyết các TTHC đã đem lại lợi ích lớn cho cả người dân và cơ quan nhà nước. Khi áp dụng liên thông các thủ tục nêu trên còn góp phần khắc phục tình trạng người dân không xóa đăng ký thường trú; bảo đảm tính chính xác trong công tác quản lý dân cư và giải quyết nhanh chế độ cho đối tượng bảo trợ, chính sách, người có công từ trần.
Tuy nhiên khi triển khai vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Do hiện nay các cơ quan liên quan chưa tích hợp, kết nối thông tin trên phần mềm với nhau, hồ sơ vẫn luân chuyển trực tiếp. Một số người dân chỉ lựa chọn làm một thủ tục riêng lẻ là đăng ký khai tử nên tỷ lệ hồ sơ liên thông cả 3 thủ tục còn ít. Thống kê của Sở Tư pháp, 6 tháng đầu năm có hơn 4,2 nghìn trường hợp đăng ký khai tử.
Theo chị Nguyễn Thị Thủy Chung, công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Liên Sơn (Tân Yên), ở hồ sơ mai táng phí, tử tuất có trường hợp cần thiết lập biên bản ủy quyền kèm theo tờ khai. Trong khi việc họp gia đình để thiết lập biên bản ủy quyền còn phụ thuộc vào hoàn cảnh từng gia đình. Ngoài ra, nhiều trường hợp người đi đăng ký khai tử không phải là người nhận mai táng phí nên không thể viết tờ khai thay để nộp hồ sơ đề nghị giải quyết mai táng phí ngay khi khai tử.
Xã Liên Sơn (Tân Yên) đang quản lý hồ sơ của 157 người có công, trong đó có 121 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Thời gian tới xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được quy trình giải quyết liên thông các TTHC; cùng đó đề nghị cơ quan chuyên môn của tỉnh tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.
Theo ông Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giải quyết nhanh các TTHC cũng là thiết thực tri ân với những hy sinh của người có công, đối tượng chính sách và gia đình họ. Bởi vậy, các TTHC liên quan đều được Sở giải quyết nhanh và trả trước hạn.
Để quy trình liên thông “3 trong 1” được thông suốt, cơ quan chuyên môn cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu để giải quyết hồ sơ ; bảo đảm cơ sở vật chất, chính sách hỗ trợ cho cán bộ thực hiện. Tập trung tuyên truyền, vận động, tư vấn cho người dân biết để họ tự nguyện tham gia.
Bài, ảnh: Khôi Nguyên
Ý kiến bạn đọc (0)