Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Niềm tin và kỳ vọng mới

Cập nhật: 10:23 ngày 13/10/2020
(BGĐT) - Những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh Bắc Giang vui tươi, phấn khởi hướng tới sự kiện chính trị đặc biệt - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các tầng lớp nhân dân bày tỏ sự vui mừng và gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng.

Thêm nhiều công trình mới

Những ngày này, khắp các tuyến đường, con phố ở TP Bắc Giang được trang hoàng rực rỡ bởi cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội. Tại khu vực Quảng trường 3/2, Trung tâm Hội nghị tỉnh- nơi sẽ diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió tạo điểm nhấn đặc biệt cho cảnh quan TP. 

{keywords}

Trường THCS Tân Mỹ (TP Bắc Giang) - công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp được đưa vào sử dụng tháng 9/2020. Ảnh: Mai Toan.

Người dân vui mừng khi 5 năm qua, bức tranh KT-XH của tỉnh và TP có nhiều khởi sắc, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp, nhất là các công trình dân sinh, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, người dân TP vui hơn, tự hào hơn khi nhiều công trình mới khánh thành, nổi bật như tuyến nối đường Trần Hưng Đạo đến đường Võ Nguyên Giáp và cầu vượt đường tỉnh 295B; đường Trần Quang Khải thuộc Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông lần 2; cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải. Để công trình hoàn thành vượt tiến độ, hàng trăm cán bộ kỹ thuật, công nhân đã được huy động, không quản nắng mưa làm việc trên công trường.

Cùng với TP Bắc Giang, khắp các huyện, từ miền xuôi, vùng núi đến các công trường, nhà máy, cơ quan, đơn vị, trường học, người dân đều hướng về Đại hội với niềm tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách sáng tạo, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh, đưa Bắc Giang ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc. 

Đồng chí Trịnh Quang Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Hòa cho biết, toàn huyện có 41 công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp như: Làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa, trường học, trụ sở làm việc của UBND xã, đường hoa, cổng chào, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ...

Trên địa bàn huyện Việt Yên, nhiều công trình được gấp rút thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Ở các khu công nghiệp, không khí làm việc trong các công ty, nhà máy, phân xưởng khẩn trương. Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” được công nhân nhiệt tình hưởng ứng.

Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh chia sẻ, dịp này công đoàn đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng 40 cán bộ, công nhân tiêu biểu trong đợt thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát động hội viên, đoàn viên thi đua thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa. 

Trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn Thân Trung Kiên được biết, năm 2020, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đăng ký thực hiện 5 công trình thanh niên cấp tỉnh. Toàn tỉnh đã thi công, xây dựng hơn 200 công trình “Tuổi trẻ xây dựng lối sống xanh” gắn với phong trào “5 xanh”, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, thu hút hơn 15 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đoàn các cấp còn tổ chức thi công, xây dựng và trang bị mới 65 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại 10 huyện, TP với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội trên địa bàn huy động hội viên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm với ngày Chủ nhật xanh; chăm sóc đường hoa; thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình; tuyên truyền hội viên tích cực thực hiện các phần việc giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra ở nhiều địa phương, cơ quan, ngành trong tỉnh, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Nhiều kỳ vọng

Trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, huy động các nguồn lực cho đầu tư và phát triển, đạt kết quả toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc và cả nước.

{keywords}

Chúng tôi mong muốn sau Đại hội, các cấp ủy sẽ có nhiều nghị quyết, chương trình hành động được triển khai hướng về cơ sở, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới; quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Trí Yên (Yên Dũng).

Phấn khởi, tự hào về những đổi thay của quê hương là cảm nhận chung của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Như bao công dân của TP Bắc Giang, bà Ngô Thị Minh Hải, đảng viên 43 năm tuổi Đảng, Chi bộ tổ dân phố Á Lữ, phường Trần Phú nói: “Chúng tôi rất vui, tự hào vì sự phát triển đi lên của tỉnh, trong đó có TP Bắc Giang. Tôi mong muốn nhiệm kỳ tới, Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách, nhất là công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư; bảo đảm an sinh xã hội”.

Là một trong 26 đại biểu của huyện Yên Dũng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Nguyễn Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Trí Yên cho biết, với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, tháng 7/2020 xã Trí Yên đã về đích nông thôn mới (NTM) sớm hơn một năm so với kế hoạch. Ngày 25/10, xã sẽ tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. 

“Chúng tôi mong muốn sau Đại hội sẽ có nhiều nghị quyết, chương trình hành động hướng về cơ sở, đặc biệt là xây dựng NTM; quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Mạnh Chiến nói.

Từ huyện vùng cao Sơn Động, Bí thư Huyện ủy Ngụy Văn Tuyên cho hay, hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào trước những thành tựu KT-XH của tỉnh 5 năm qua, đồng thời mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, đề ra nhiều quyết sách trong việc huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển, nhất là các chính sách hỗ trợ đối với các huyện miền núi, vùng cao.

Dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tin tưởng, kỳ vọng Bắc Giang sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh tại Hiệp Hòa
(BGĐT)- Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từ ngày 6/10, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hiệp Hòa tổ chức 10 đêm diễn lưu động với chương trình ca- múa- nhạc- kịch tổng hợp phục vụ nhân dân. 
Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
(BGĐT) - Ngày 4/10, tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, Tỉnh đoàn tổ chức phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và Ngày hội "Sáng tạo - Vững bước tương lai" năm 2020 dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. 
Tân Yên: Đẩy nhanh tiến độ hai công trình giao thông chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
(BGĐT) - Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Tân Yên đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai công trình giao thông trọng điểm của địa phương.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát động thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn
(BGĐT) - Ngày 11/8, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, quyết thắng”.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII: Đoàn kết, đổi mới, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để vùng đất sông Lục, núi Huyền phát triển toàn diện, bền vững.

Ghi nhanh của nhóm phóng viên Báo Bắc Giang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...