Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa: Nhiều công trình chào mừng đại hội Đảng

Cập nhật: 07:50 ngày 20/05/2020
(BGĐT) - Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc trọng điểm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Đây là những món quà ý nghĩa chào mừng đại hội Đảng các cấp.  

Chọn việc trọng tâm, thiết thực

Cùng với chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội, từ tháng 1/2020, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hiệp Hòa xây dựng Kế hoạch số 94-KH/HU nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp đối với sự phát triển KT-XH của địa phương. Ngay từ đầu năm, các xã, thị trấn đã tích cực rà soát, quan tâm chọn những công trình, phần việc trọng tâm, mang ý nghĩa thiết thực để thi công.

{keywords}

Công nhân Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục tuyến đường tỉnh 288.

Tháng 2 vừa qua, UBND xã Hoàng An đưa vào sử dụng dãy nhà 2 tầng 6 phòng học, phòng chức năng của Trường Tiểu học Hoàng An thay thế cho dãy nhà cấp bốn xây gần 30 năm trước. Sau khi đưa chúng tôi đi thăm các lớp, cô giáo Ngô Thị Hoàng Liên, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: “Đây là công trình "3 trong 1" với nhiều ý nghĩa, vừa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã (diễn ra ngày 19/5), thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Công trình hoàn thành giúp nhà trường hoàn thiện tiêu chí "cứng" để đến tháng 10/2020 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia”. Được biết, hiện nay trường có đủ cơ sở vật chất để tổ chức giảng dạy cho hơn 600 học sinh. Do không phải chia các lớp dạy thành 2 ca như trước nên khi tổ chức các cuộc họp hội đồng hoặc triển khai phong trào thi đua được tập trung, hiệu quả hơn.

Ở các xã Hương Lâm, Châu Minh, Lương Phong, Đồng Tân, Hoàng Thanh, Hợp Thịnh, cấp ủy, chính quyền đã chọn thi công công trình chào mừng gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xã Châu Minh đặt mục tiêu đến năm 2021 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. 

Năm nay, địa phương xác định có ba việc lớn cần thực hiện, đó là: Xây dựng, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ; làm vườn hoa tại trụ sở UBND xã; nâng cấp tuyến đường từ chợ Ngọ đến đê sông Cầu với chiều dài 2 km. “Một việc làm có nhiều đích đến" nên ngay sau khi xác định được nhiệm vụ trọng tâm, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện nên đến nay có 2 trong 3 công trình đã hoàn thành trước kế hoạch” - ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Châu Minh thông tin.

Nhân lên niềm vui

Trao đổi với ông Trịnh Quang Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Hòa được biết, toàn huyện có 41 công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trong số này có 4 công trình cấp huyện, kinh phí thực hiện hơn 62 tỷ đồng; còn lại do UBND cấp xã quản lý, thi công; chủ yếu là làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa, trường học, trụ sở làm việc của UBND xã, đường hoa, cổng chào, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ. Tính đến tháng 5, ngoài dãy lớp học tại Trường Tiểu học Hoàng An, toàn huyện còn 28 công trình đã đưa vào sử dụng; những địa phương còn lại đang tích cực phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Không chỉ mang ý nghĩa chính trị chào mừng sự kiện lớn của Đảng, nhiều công trình còn gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp, đô thị văn minh, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê nên nhận được sự ủng hộ của người dân. Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 288 qua địa phận một số thôn thuộc xã Hoàng Vân và Hoàng An chiều dài 3,4 km do Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh thi công là một ví dụ. 

Ông Chu Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Vân vui mừng kể: "Dù có nguồn lực từ ngân sách nhưng nếu nhân dân địa phương không ủng hộ của thì khó có thể hoàn thành tuyến đường nhánh qua xã. Ngay như ở thôn Vân Xuyên có 40 hộ đã đồng thuận hiến đất, phá dỡ rau màu để nhường mặt bằng cho công nhân thi công. Nhiều gia đình cũng góp tiền, ngày công giúp những hộ này xây lại tường bao kiên cố. 

Hằng ngày, ban lãnh đạo thôn và bà con thường xuyên thăm hỏi, động viên đội ngũ công nhân trên công trường làm việc năng suất, hiệu quả”. Vì thế mà chỉ sau hơn một tháng, tuyến đường nhánh qua xã đã được nâng cấp, mở rộng, trải nhựa phẳng lì.

Qua rà soát tiến độ những công trình còn lại nhận thấy do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có một số hạng mục, phần việc bị chững lại. Ngay sau khi dịch bệnh ổn định, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công. Cùng đó, tiếp tục phát huy vai trò giám sát của MTTQ và nhân dân nhằm bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ, ngăn chặn hành vi tiêu cực gây thất thoát, lãng phí nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở: Chặt chẽ, dân chủ, đúng tiến độ
(BGĐT) - Thời điểm này, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đang tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhờ bám sát chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy cấp huyện, các đại hội đã diễn ra thành công. 
Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội Đảng bộ cấp huyện
(BGĐT) - Chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp huyện, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Giang đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo. Một trong những nội dung trọng tâm là việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện đại hội.
Bảo đảm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trang trọng, tiết kiệm
Chiều 18/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chủ trì Hội nghị triển khai Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Làm việc tại Việt Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng chỉ đạo: Xây dựng phương án nhân sự đại hội bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ, tiêu chuẩn
(BGĐT) - Ngày 13/5, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Việt Yên về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Xã Cẩm Đàn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI
(BGĐT) - Ngày 12/5, Đảng bộ xã Cẩm Đàn (Sơn Động) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Sơn Động chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. 
Tư vấn, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
(BGĐT)-Sáng 11/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội tổ chức hội thảo tư vấn, góp ý “dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”. 
Hiệp Hòa: Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở xã Danh Thắng
(BGĐT) - Ngày 7-8/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Hiệp Hòa chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.
Đảng bộ xã Cương Sơn (Lục Nam) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT) - Trong hai ngày 7 và 8/5, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cương Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trong Đảng bộ huyện.

Mai Toan 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...