Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngày hội hiến máu “Sẻ chia giọt hồng - Đừng ngại corona”: Tiếp nhận 110 đơn vị máu an toàn

Cập nhật: 12:32 ngày 16/02/2020
(BGĐT) - Ngày 16-2, tại nhà B, trụ sở Liên cơ quan tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh  tổ chức ngày hội HMTN.

Đây là hoạt động hưởng ứng kêu gọi của Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư nhằm bổ sung nguồn máu dự phòng, hạn chế tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra trong cả nước vào thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

{keywords}

Người tham gia hiến máu được kiểm tra thân nhiệt.

Với thông điệp “Sẻ chia giọt hồng -  Đừng ngại corona”, ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn TP Bắc Giang, một số huyện lân cận đã đăng ký tham gia. 

{keywords}

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, nhân dân tham gia ngày hội HMTN.


Qua kiểm tra, sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 110 đơn vị máu an toàn, đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Số máu này được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

{keywords}

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát tờ rơi, khẩu trang y tế cho tình nguyện viên và người tham gia hiến máu.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát 4 nghìn tờ rơi, khẩu trang y tế nhằm tuyên tuyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Khắc phục thiếu máu dự phòng phục vụ cấp cứu và điều trị
(BGĐT) - Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới diễn biến phức tạp đúng vào thời điểm đầu năm khó huy động nguồn máu dự phòng gây ra tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế. 
Nguồn máu dự trữ khan hiếm do dịch corona
(BGĐT) - Thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, hiện lượng máu dự trữ tại đây chỉ còn khoảng 6,7 nghìn đơn vị. 
Nhân viên y tế hiến máu cứu người bệnh
(BGĐT) - Trong tình huống khẩn cấp, bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu gấp, nhiều bác sĩ, điều dưỡng tại Bắc Giang không chỉ tập trung cao đưa ra phác đồ điều trị tối ưu mà còn tự nguyện hiến tặng những giọt máu của mình để cứu sống người bệnh. 

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...