Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ C

Cập nhật: 09:23 ngày 04/12/2019
Dù trời có nắng trong ngày 4-12 nhưng hầu khắp khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục rét đậm, có nơi nhiệt độ thấp nhất hạ xuống dưới 7 độ C.

Thủ đô Hà Nội: 

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 35 - 76%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.

{keywords}

Miền Bắc rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ: 

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Độ ẩm 45 - 92%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: 

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Độ ẩm 35 - 80%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.

Bão giật cấp 14 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 14.
Lục Nam: Truyền thông kiến thức về dinh dưỡng
(BGĐT) - Thực hiện chương trình công tác năm với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, từ ngày 1 đến 3-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức truyền thông kiến thức dinh dưỡng cho hơn 2.000 đại biểu ở 12 xã, gồm: Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Cương Sơn, Đan Hội, Trường Giang, Lan Mẫu, Phương Sơn, Tiên Nha, Đông Phú, Bảo Sơn và Bảo Đài.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...