Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khen thưởng các thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển

Cập nhật: 15:28 ngày 20/08/2019
Sáng 20-8, tại UBND xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi lễ khen thưởng, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho 9 thuyền viên trên tàu cá TG 90983TS của ông Ngô Văn Thẻng (sinh năm 1965, ngụ ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trịnh Công Minh, trao Bằng khen 9 thuyền viên đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển.

{keywords}

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho 9 thuyền viên.

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Nguyễn Thanh Tâm, thuyền trưởng tàu cá TG 90983TS cho biết: “Ngay tại thời điểm phát hiện có người gặp nạn, anh em chúng tôi cố gắng đưa họ lên tàu nhanh nhất. Ở hoàn cảnh đó, tôi nghĩ bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng sẽ làm như vậy thôi. Sau khi cứu được những người bạn Philippines, chúng tôi đều cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc có ích”.

Trước đó, vào đêm 10-6-2019, tàu cá TG 90983TS thả lưới và đang neo đậu tại vùng biển Việt Nam, phát hiện có hai ngư dân Philippines chèo thuyền đến kêu cứu. Sau khi nhận được tin báo, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tâm đã huy động các thuyền viên của mình đưa hai ngư dân gặp nạn lên tàu chăm sóc. Sau đó, thuyền trưởng điều khiển phương tiện tới những điểm có 20 ngư dân Philippines khác đang gặp nạn để cứu.

Khi đã đưa được toàn bộ ngư dân nước bạn lên tàu an toàn, chăm sóc tạm thời, tàu cá TG 90983TS đã phát tín hiệu cho một số tàu cá Philippines đang hoạt động ở gần khu vực. Sau khi bàn giao 22 ngư dân trên cho các tàu cá Philippines trên, tàu cá TG 90983TS tiếp tục ra khơi bám biển. Ngày 18-8-2019, tàu cá TG 90983TS mới quay trở lại bờ.

Tổng thống Duterte cảm ơn Việt Nam vì cứu tàu cá Philippines
Ông Duterte nhấn mạnh hành động của các thuyền viên Việt Nam sẽ luôn được đất nước và người dân Philippines ghi nhớ.
Ngoại trưởng Philippines cảm ơn Việt Nam trước Liên Hợp quốc
Ngoại trưởng Philippines nói nước này "mãi mãi mắc nợ" Việt Nam vì đã cứu 22 thuyền viên tàu cá bị đâm chìm trên Biển Đông.
Thuyền trưởng tàu Philippines bị đâm chìm: 'Không có tàu Việt Nam, chúng tôi đã chết'
Bị tàu Trung Quốc đâm chìm, các thuyền viên Philippines lênh đênh trên biển suốt 6 giờ trước khi một tàu cá Việt Nam giải cứu.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...