Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quảng Bình: Lội qua sông tìm mẹ, bé trai 4 tuổi người dân tộc Mã Liềng bị đuối nước thương tâm

Cập nhật: 09:44 ngày 05/06/2019
Ngày 4-6, ông Cao Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Cao Văn Q (sinh năm 2015) ở bản Kè, xã Lâm Hóa.

Khoảng 10 giờ sáng 4-6, một số người dân đi trồng rừng phát hiện cháu Cao Văn Q bị đuối nước trên sông Gianh, đoạn chảy qua bản Kè, xã Lâm Hóa. Mọi người hô hoán rồi xuống sông cứu người nhưng cháu bé đã tử vong.

Ông Cao Trung Kiên cho biết: Gia đình cháu Cao Văn Q là người dân tộc Mã Liềng, thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương. Bố cháu Cao Văn Q phải đi làm ăn xa, mẹ cháu lại không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. 

{keywords}

Lội sông tìm mẹ, bé trai 4 tuổi người dân tộc Mã Liềng bị đuối nước thương tâm.

Vì vậy, để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, mẹ Cao Văn Q phải đi xúc cá ở sông, suối mang ra chợ bán lấy tiền để chăm lo cuộc sống của mấy mẹ con. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ của cháu Cao Văn Q đang đi xúc cá ở khu vực thượng nguồn sông Gianh. Biết mẹ đi xúc cá ở sông, cháu Q ngủ dậy đã đi tìm mẹ dẫn đến đuối nước.

Theo ông Cao Trung Kiên, Lâm Hóa là địa bàn miền núi, có nhiều khe, suối và sông chảy qua, vì vậy chính quyền địa phương, các đoàn thể và giáo viên luôn nhắc nhở, tuyên truyền đến phụ huynh và các cháu nhỏ nâng cao ý thức, chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước, nhất là bước vào mùa hè và mưa lũ. 

Tuy nhiên, là xã vùng núi, đời sống kinh tế xã hội của người dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ gần 60% dân số toàn xã, trình độ dân trí còn thấp, vì vậy, công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn; nhận thức của bà con cũng còn nhiều hạn chế.

Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ kinh phí mai táng cho cháu bé theo phong tục của địa phương.

Lục Nam phổ cập dạy bơi, đẩy lùi nguy cơ đuối nước
(BGĐT) - Từ năm 2017, Lục Nam là huyện đầu tiên trong tỉnh Bắc Giang phổ cập bơi cho trẻ em. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, hàng nghìn trẻ được học bơi, phòng tránh nguy cơ đuối nước.
 
Trượt chân xuống hồ, hai trẻ nhỏ đuối nước thương tâm
Ngày 3-6, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, Đảng ủy xã và chính quyền địa phương vừa đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ cho hai gia đình có hai cháu nhỏ bị tai nạn đuối nước trên địa bàn thôn Thượng Nguyên.
 
Hơn 2.000 trẻ em bị đuối nước/năm do thiếu kỹ năng phòng ngừa
Lễ phát động “Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ” đã được tổ chức sáng 3-6-2019.
 
Rủ nhau đến đập nước chơi, 5 học sinh đuối nước thương tâm
Nhóm học sinh gồm 5 em đến khu vực đập Trại Xanh, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) chơi, sau đó không may cả 5 em đuối nước tử vong.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...