Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc mang đậm sắc xuân lễ ông Công ông Táo

Cập nhật: 09:49 ngày 28/01/2019
Dự báo thời tiết 28-1 (tức 23 âm lịch), các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, mang đậm sắc xuân.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

{keywords}

Các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ. 

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 54-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Không khí lạnh tiếp tục gây rét ở miền Bắc
Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét. Vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ dưới 8 độ C.
 
Miền Bắc có nắng nhưng vẫn rét
Từ trưa chiều nay, tại các tỉnh phía Bắc trời hửng nắng, tuy nhiên nền nhiệt còn ở mức thấp phổ biến 12-14 độ.
 
Miền Bắc rét đậm, nhiều nơi mưa to
Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hôm nay trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...