Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thăm hỏi gia đình cán bộ tử nạn trong vụ lật ca nô trên sông Hậu

Cập nhật: 06:18 ngày 16/06/2018
Chiều tối 15-6, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại tỉnh An Giang để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông Hậu làm một người chết, một người mất tích, 6 người bị thương xảy ra vào tối 14-6.
{keywords}

Ông Ngô Văn Quang, Chủ tịch Công đoàn Cục Đường thủy nội địa (phải) trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (người đã không may tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ) số tiền 50 triệu đồng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Đội Thanh tra an toàn số 7, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam - người đã không may tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã trao số tiền 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các lực lượng đang tìm kiếm Đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang đang mất tích, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu Cục Đường thủy nội địa sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích theo mọi yêu cầu của tỉnh; đề nghị tỉnh An Giang chỉ đạo các ban, ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ thủ tục để gia đình có người mất và người bị thương được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Cục Đường thủy nội địa quan tâm đến gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, để gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Cục Đường thủy nội địa, ông Ngô Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục đã trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Dũng 50 triệu đồng. Ông Ngô Văn Quang chia sẻ, trước mắt Cục Đường thủy nội địa sẽ phối hợp với gia đình lo mai táng; sau đó, tiếp tục vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Cục cùng chung tay chia sẻ khó khăn, từng bước có hướng hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi cho biết, tỉnh đang phối hợp với gia đình để lo an táng cho nạn nhân và nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tích cực cứu chữa những người bị thương. Tỉnh sẽ giao cho các ngành chuyên môn xem xét thực hiện đầy đủ các chính sách cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo ông Thi, tính đến 19 giờ tối nay, các lực lượng tìm kiếm Đại úy Huỳnh Thanh Danh vẫn đang được triển khai. Dù thời tiết mưa lớn nhưng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tìm kiếm của tỉnh An Giang vẫn đang nỗ lực tìm kiếm với quyết tâm cao nhất.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 15-6, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

PV (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...