Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tạo sự đồng thuận, gắn kết trong nhân dân

Cập nhật: 09:58 ngày 14/11/2017
(BGĐT) - Tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động, MTTQ các cấp đã khẳng định vai trò cầu nối đoàn kết của nhân dân, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.
{keywords}

Tiết mục văn nghệ của thôn Cả Am, xã Phúc Hòa (Tân Yên) trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Mỗi khu dân cư một mô hình tiêu biểu

Những năm gần đây, thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) sạch đẹp hơn. Con đường bê tông trải dài, đèn đường chiếu sáng đến từng ngõ nhỏ. Ông Ngô Văn Kiện, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn cho hay, có được kết quả đó là nhờ thôn đã đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác bảo vệ môi trường. Với 169 hộ dân, hơn 600 nhân khẩu, thôn chia thành 6 tổ liên gia, duy trì việc thu gom, vận chuyển rác của tổ mình. Đồng thời giao cho các đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên phụ trách một số khu vực công cộng, xa khu dân cư. Đối với các hộ chăn nuôi, Ban Công tác mặt trận vận động xây hầm biogas, không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Hằng ngày, các thành viên thay phiên đi kiểm tra, kịp thời nhắc nhở các tổ liên gia dọn vệ sinh. Những trường hợp làm tốt  được khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18-11. Bà Hoàng Thị Tới, thành viên tổ liên gia Rừng Sác nói: “Với 24 hộ, chúng tôi chia nhau mỗi gia đình một buổi vận chuyển rác đến nơi tập kết. Chiều thứ 7 hằng tuần, mọi người tập trung quét dọn, phát quang cỏ dại dọc tuyến đường chạy qua tổ liên gia”.

Tại nhà văn hóa thôn Hồng Lĩnh, xã An Thượng (Yên Thế), dù trời đã tối song không khí tập luyện thể thao của người dân vẫn rất sôi nổi. 60% dân số là đồng bào công giáo, tình cảm hai bên lương, đạo nơi đây luôn gắn kết. Những hoạt động cần chung sức góp công, góp của đều được bà con giáo dân ủng hộ. Năm 2013, gần 10 hộ công giáo hiến hàng trăm m2 đất ruộng để thôn xây dựng nhà văn hoá. Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã, An Thượng có 4/10 thôn (gồm Hồng Lĩnh, Tân An, An Thành, An Châu) có đồng bào công giáo sinh sống với hơn 1 nghìn nhân khẩu. “Chúng tôi xác định xây dựng khối đại đoàn kết là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu từng thành viên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con công giáo để tuyên truyền, tạo mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt” - bà Thanh nói.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Vũ Đình Thoa, thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng.

Phát huy vai trò các tổ chức thành viên

Năm 2016, toàn tỉnh có hơn 374 nghìn hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 87%), gần 1,8 nghìn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 83,3%). Cùng đó xuất hiện nhiều khu dân cư điển hình như: Xã Tân An (Yên Dũng) xây dựng điểm mô hình khu dân cư văn hóa sống tốt đời đẹp đạo; xã Phi Mô (Lạng Giang) có mô hình giám sát đầu tư của cộng đồng; xã Song Khê (TP Bắc Giang) chú trọng xây dựng các tổ tự quản bảo vệ môi trường...

Để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, hằng năm, MTTQ tỉnh xây dựng chương trình hành động và quy chế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... và quán triệt tới MTTQ các cấp. Trong đó, tập trung vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với phương châm mỗi hội, đoàn thể chọn một việc làm phù hợp. Ví như ở thôn Dân Chủ, xã Bắc Lũng (Lục Nam), khi xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường, Ban Công tác mặt trận thôn đã giao cho Chi đoàn Thanh niên trồng cây ven đường, dọn vệ sinh hằng tuần; Chi hội Nông dân vận động hội viên không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh duy trì, phát triển được gần 2,5 nghìn tổ tự quản bảo vệ môi trường; khoảng 6 nghìn tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự. Bên cạnh đó còn phối hợp chặt chẽ nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Đặc biệt, ủy ban MTTQ các cấp còn phát huy vai trò vận động hỗ trợ nguồn lực giúp giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh hỗ trợ sửa chữa, xây mới gần 200 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Gia đình ông Đặng Văn Tùng (SN 1939), xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) có hoàn cảnh khó khăn. Hai ông bà tuổi đã cao song đang nuôi cháu nội còn nhỏ, chỉ dựa vào vài sào ruộng. Năm 2016, từ nguồn vận động quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ huyện và xã đã hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng mua một con bò sinh sản, giúp ông bà có cơ hội cải thiện đời sống. Ông Tùng chia sẻ: “Con bò đã đẻ bê con, tôi chăm sóc tốt để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Khi bê lớn, gia đình sẽ chuyển lại cho Ủy ban MTTQ huyện để  tiếp tục hỗ trợ những người nghèo khác”.

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, thời gian tới, ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ từ huyện đến cơ sở đổi mới cách thức vận động phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở để thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo cầu nối đoàn kết. Tăng cường động viên, nhân rộng những mô hình điển hình ở khu dân cư; chú trọng phối hợp với các tổ chức thành viên nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua.

Quyên - Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...