Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Dương Hưu

Cập nhật: 19:28 ngày 16/08/2017
(BGĐT) - Ngày 16-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh đến thăm, tặng quà người dân xã Dương Hưu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và khảo sát về thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND  tỉnh Lại Thanh Sơn trao phần quà của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang cho đại diện lãnh đạo xã Dương Hưu. Ảnh: Nguyễn An

{keywords}
   Sơn Động khắc phục hậu quả mưa lũ: Không để hộ dân nào bị đói

Tại thôn Đồng Riễu, đoàn đã vào thăm các hộ gia đình bị thiệt hại nặng; kiểm tra một số điểm sạt lở trên tuyến đường 291 đoạn tiếp giáp với xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Đồng thời nghe lãnh đạo xã Dương Hưu báo cáo nhanh về những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã trong những ngày qua. Theo chính quyền xã, mưa lũ gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Toàn xã có 60 nóc nhà bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn bị sạt lở gây ách tắc giao thông; hàng trăm mét mương cứng bị phá hủy. Tổng giá trị thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Thanh Sơn động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Hưu nỗ lực vượt qua khó khăn, khẩn trương khắc phục hậu quả của thiên tai, sớm ổn định đời sống, sản xuất. 

Chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, cùng ngày, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang trích 30 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm của đơn vị ủng hộ xã Dương Hưu. Trong dịp này, chính quyền địa phương đã cấp phát hơn 100 thùng mỳ tôm cho các hộ, không để hộ dân nào bị đói.

Được biết, đến chiều 16-8, nước đã rút tại các khu vực bị ngập sâu trong xã song 4 thôn vẫn bị mất điện gồm: Khe Khuôi, Bán, Đồng Riễu, Rạng Đông. 

Quang Viết - Trịnh Lan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...