Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hết năm 2020, phấn đấu hoàn thành Đề án lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Cập nhật: 06:12 ngày 11/07/2020
(BGĐT) - Chiều ngày 8/7, Ban chỉ đạo (BCĐ) về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là BCĐ 515) huyện Việt Yên tổ chức hội nghị về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Tại đây, các đại biểu nghe cơ quan thường trực Ban CHQS huyện báo cáo kết quả thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2016 đến nay. Trên cơ sở công tác tuyên truyền, thực hiện tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn, BCĐ đã triển khai tìm kiếm bằng nhiều hình thức. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chủ trì hội nghị.

Kết quả, tính đến tháng 6/2020, trên địa bàn huyện có 2.195 liệt sĩ, trong đó 658 liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập hài cốt, 1.537 liệt sĩ chưa được tìm kiếm quy tập hài cốt. Ban CHQS huyện đã tiếp nhận và đề nghị Hội đồng chính sách các xã, thị trấn rà soát, cung cấp thông tin, danh sách 237 liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn do Bộ CHQS tỉnh chuyển đến. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cách thức hướng dẫn cho người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; thẩm tra, xác minh hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của huyện; xác định danh tính liệt sĩ; nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; việc hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, chuyển giao cho các đơn vị, địa phương và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền, hội đồng chính sách các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành của huyện phối hợp chặt chẽ, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ này. 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện, phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành Đề án của Chính phủ.

Chỉ đạo thu thập bổ sung thông tin, xác minh kết luận thông tin nơi sinh, nơi chôn cất ban đầu, nhất là những liệt sĩ không phải là người địa phương để kịp thời bổ sung đầy đủ, thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin chính xác về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn. Tích cực chăm lo, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quân khu 1
Sáng 3/6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) năm 2020 tại Quân khu 1. Cùng đi với đoàn có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các cơ quan của Bộ Quốc phòng.
Bắc Giang: Hoàn thành kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(BGĐT)- Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành xác minh, kết luận địa bàn  lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 230/230 xã, phường, thị trấn.
Tận dụng mọi thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(BGĐT) - Đó là ý kiến của Đại tá Dương Quang Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515  tỉnh) khi trả lời phỏng vấn Báo Bắc Giang. Theo Đại tá, đó không những là trách nhiệm mà còn là truyền thống, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.  
Rút kinh nghiệm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(BGĐT) - Ngày 4-6, tại xã Song Khê, Ban chỉ đạo (BCĐ) về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là BCĐ 515) thành phố tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm từ việc lập bản đồ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ của xã Song Khê.

Nguyễn Hạnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...