Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Việt Yên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

Cập nhật: 18:24 ngày 21/06/2018
(BGĐT) - Ngày 21-6, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên và Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại hai xã: Trung Sơn, Hương Mai. 
{keywords}
Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên; Đoàn Mạnh Chiến, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện khu vực Trung Sơn, Hương Mai. 

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND đã thông báo thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII; kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX. Báo cáo tóm tắt công tác điều hành của HĐND tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia với kỳ họp. 

Theo đó kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 9 đến 11 - 7 - 2018 tại Trung tâm hội nghị tỉnh; kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX dự kiến tổ chức vào ngày 12 và 13 - 7- 2018 tại Hội trường UBND huyện. 

{keywords}
Cử tri Chu Trọng Vinh, thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. 

Về vấn đề phục vụ sản xuất nông nghiệp, cử tri Nguyễn Viết Hưng và Bùi Quốc Việt ở thôn Quả, thôn Tân Sơn xã Trung Sơn đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ xây dựng trạm bơm, tuyến mương thoát nước. Cử tri Chu Trọng Vinh, thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn nêu việc đầu tư xây dựng hạ tầng cánh đồng rau của thôn chất lượng không bảo đảm, hệ thống mương tưới chưa phù hợp. Ông đề nghị khi cấp trên có cơ chế hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình nên để người dân được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài ra tại buổi tiếp xúc còn có nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề: Quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao thông thủy lợi; ô nhiễm môi trường trên kênh 3; quản lý tôn giáo; việc bố trí, sắp xếp cán bộ ở cơ sở...

Các đại biểu HĐND đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị; trả lời, làm rõ một số ý kiến mà cử tri nêu. Làm rõ về dự thảo công tác cán bộ ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, theo dự thảo cán bộ chuyên trách cấp xã từ 21 chức danh, giảm xuống 17 chức danh nhưng tổng số tiền phụ cấp không giảm; tỉnh khuyến khích một người đảm nhiệm 2 chức danh để nâng mức phụ cấp. Bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương quan tâm đầu tư hạ tầng đường giao thông, quản lý tốt hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời đề nghị người dân tạo điều kiện giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường vành đai 4.

                                                                                Thu Lợi


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...