Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Cập nhật: 21:31 ngày 27/03/2018
(BGĐT) -  Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Việt Yên vừa tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị  năm 2018. Tham dự có 38 thí sinh là cán bộ chính trị, chính trị viên, phó chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn, Ban CHQS tự vệ Huyện ủy, UBND huyện, Đại học Nông Lâm Bắc Giang.
{keywords}

Quang cảnh buổi thi.

Tại đây, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm: Soạn bài giảng; thực hành giảng bài và kiến thức chung. Theo quy định, mỗi thí sinh phải soạn 2 bài giảng dự thi bằng văn bản, Ban tổ chức khuyến khích soạn bài giảng theo giáo án điện tử theo các chủ đề đã chọn. Giáo án bảo đảm đúng kết cấu gồm 3 phần: Ý định, nội dung bài giảng và hướng dẫn thảo luận, tổ chức hoạt động bổ trợ. Mỗi thí sinh thực hành giảng 1-2 nội dung trong bài giảng đã chuẩn bị với thời lượng không quá 35 phút.

Các bài giảng tập trung vào nội dung cơ bản trong Nghị quyết của Trung ương; quy chế công tác giáo dục chính trị; những vấn đề cơ bản về phân tích, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng; quy trình công tác; tiêu chí đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức về âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa... Quá trình thực hành giảng, nhiều thí sinh đã vận dụng đa dạng các phương pháp giảng bài, bảo đảm bài giảng đúng, đủ nội dung, ngôn ngữ trong sáng, dễ nghe, dễ hiểu, thu hút được sự chú ý của người học; biết định hướng tư tưởng cho người học, liên hệ sát với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Kết thúc, Ban CHQS huyện đã trao một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Trong đó giải Nhất thuộc về đồng chí Bùi Văn Thiềm, Chính trị viên BCH Quân sự xã Tự Lạn.

Qua cuộc thi, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị. 

Nguyễn Hạnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...