Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Cựu chiến binh huyện Việt Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Cập nhật: 16:08 ngày 07/12/2016
(BGĐT) - Ngày 6-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (25 năm ngày thành lập Hội CCB huyện Việt Yên 18-4 (1991-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội CCB huyện.

Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh; Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Hồng Đức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Từ ngày đầu thành lập, Hội CCB huyện chỉ có hơn 700 hội viên, đến nay đã thu hút gần 10 nghìn người tham gia sinh hoạt ở 23 hội cơ sở. Qua 25 năm hoạt động, các hội viên ở các chi hội đã gắn bó, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. 
Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo trong các cấp hội chỉ còn 3,1%, gần 600 gia đình hội viên hiến gần 30.000m2 đất, các hội viên đóng góp hơn 7.600 ngày công, hơn 5,5 tỷ đồng vào xây dựng nông thôn mới. 
Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Với những thành tích nổi bật đó, Hội CCB huyện vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội CCB huyện.
Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Đặng Ngọc Quyết và Nguyễn Văn Kiệm đã biểu dương những thành tích Hội CCB huyện đạt được trong những năm qua; mong muốn các cấp hội và hội viên sẽ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đưa Việt Yên sớm trở thành huyện nông thôn mới.
Danh Thắng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...